CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tỉnh Đắk Lắk - Cán bộ Hội CCB cấp xã cũ “chờ” trợ cấp thôi việc
Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy định rõ trong Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, của Chính phủ.
Đại diện các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu NQ07.
Trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk, cũng như các tỉnh, thành trong cả nước được quy định rõ tại điểm c, khoản 2 và điển d, khoản 3, Điều 7, Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, ngày 17-9-2025 của Chính phủ (gọi tắt NQ07). Cụ thể, NQ07 quy định về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu rõ: “Việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động bị ảnh hưởng muộn nhất là ngày 1-11-2025”.
Thế nhưng, đến nay đã chậm hơn 2 tháng so với quy định của NQ07, 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk (trước ngày 1-7-2025 gồm 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên), chưa nhận được tổ số tiền trợ cấp thôi việc hơn 20,9 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến một số trường hợp cụ thể như: Vũ Văn Chung, phường Buôn Ma Thuột, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Tân Tiến cũ, hưởng trợ cấp hơn 157 triệu đồng; Nguyễn Văn Hợi, xã Hòa Phú, nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Khánh cũ, hưởng trợ cấp hơn 174 triệu đồng; Phan Đình Phú, phường Tân Lập mới, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Tân Lập cũ, hưởng trợ cấp hơn 122 triệu đồng; Bùi Ngọc Thảo, phường Thành Nhất mới, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Thành Nhất cũ, hưởng trợ cấp hơn 174 triệu đồng; Nguyễn Hữu Nghệ, phường Thành Nhất mới, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Khánh Xuân cũ, hưởng trợ cấp hơn 109 triệu đồng; Trần Văn Mạnh, phường Tân An, nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Ea Tu cũ, hưởng trợ cấp hơn 122 triệu đồng(!)
Ngày 10-1-2026, trao đổi với chúng tôi, đại diện 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk trong diện hưởng chế độ, cho biết: Thực hiện NQ07 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk có Quyết định 234-QĐ/BTCTU, ngày 28-9-2025, và Quyết định 17-QĐ/BTCTU, ngày 30-10-2025; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số: 01865/QĐ-UBND, ngày 31-10-2025, phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ theo NQ07 của Chính phủ.
Các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk trao đổi với tác giả (thứ 2 bên phải).
Tuy nhiên, do một số xã, phường, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không kịp làm các thủ tục, hồ sơ chuyển Kho bạc Nhà nước để chi trả cho các đối tượng trong ngày 1-11-2025. Dẫn tới việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước gặp vướng mắc về thời gian theo quy định “muộn nhất là ngày 1-11-2025”. Và thực tế Kho bạc Nhà nước đã không giải quyết chi theo Quyết định số: 01865/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Đắk Lắk. Sự chậm trễ này dẫn đến quyền lợi về chế độ, chính sách của 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng.
Đồng chí Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để tháo gỡ vướng mắc trên, ngày 18-11-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Văn bản số: 08113/UBND-ĐTKT, gửi Bộ Tài chính về việc “Đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cho phép địa phương tiếp tục thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách đối với các đối tượng đã được phê duyệt theo Quyết định số: 01865/QĐ-UBND, ngày 31-10-2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk”. Và như vậy, 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk vẫn phải chờ đợi để được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc(!).
Cũng theo phản ánh đại diện 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã của tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc bị chậm trễ, nhưng các cơ quan chức năng không có thông báo, cũng không giải thích, và không cho biết khi nào giải quyết, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi và gây bức xúc đối tượng thụ hưởng(!).
Tìm hiểu nguyên nhân của sự chậm trễ trong giải quyết đế độ cho 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy:
Thứ nhất, có thể thấy sự chậm trễ trong chi trả chế độ cho 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ tỉnh Đắk Lắk theo NQ07 của Chính phủ, trước hết là do UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai chậm. Trong khi tại điểm c, khoản 2 và điển d khoản 3 Điều 7 NQ07 nêu: “Việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động bị ảnh hưởng muộn nhất là ngày 1-11-2025”. Nhưng ngày 31-10-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk mới ban hành Quyết định số: 01865/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ theo NQ07 của Chính phủ. Chính sự chậm trễ này, dẫn đến các xã, phường (mới) không thể kịp làm thủ tục để Kho bạc Nhà nước chi trả cho các đối tượng trong ngày 1-11-2025.
Thứ hai, trong trường hợp nếu lấy mốc thời gian ngày 31-10-2025, khi UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số: 01865/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ theo NQ07 của Chính phủ là quyết định giải quyết chế độ chính sách, để so sánh với mốc thời gian theo quy định của NQ07 “muộn nhất là ngày 1-11-2025”, thì việc Kho bạc Nhà nước không tiến hành thủ tục chi trả, vì cho rằng không đúng thời gian quy định, là quá máy móc và cứng nhắc(?). Từ đó dẫn đến sự chậm trễ trong chi trả chế độ cho 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk nghỉ việc do sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đều đã giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo NQ07 của Chính phủ cho cán bộ Hội CCB theo đúng quy định “muộn nhất là ngày 1-11-2025”. Vì vậy, 84 đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB cấp xã cũ của tỉnh Đắk Lắk mong các bộ, ngành Trung ương và chính quyền tỉnh Đắk Lắk sớm tháo gỡ vướng mắc, để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc của họ theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước./.
Bài liên quan
- Tại tỉnh Đắk Lắk, ở nơi từng là tâm lũ, một nhịp sống mới đang hồi sinh diệu kỳ. Sức sống ấy được dệt nên từ Chiến dịch "Quang Trung thần tốc".
- Đến ngày 9-1-2026, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) đã hoàn thành và bàn giao 6/6 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của “Chiến dịch Quang Trung”.
- Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ủy hộ “Qũy vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh (gọi tắt là Ban vận động quỹ).
- Chiều 8-1, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức biên chế mới cho cán bộ Ban CHQS cấp xã.Đại tá Lê Văn Hùng dự và chủ trì hội nghị.
- Theo Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chưa đạt mục...
- Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều người lính lại bước vào một mặt trận mới - mặt trận lao động sản xuất,...
- Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để tôn vinh người lao động trên khắp thế giới - những người đang ngày đêm vận hành...
- Nghị định 69/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong...
- Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 02/2025/NĐ-CP quy...
- Công tác tổ chức nghi lễ tang lễ cho hội viên của các cấp Hội CCB thể hiện sự tri ân sâu sắc và tình đồng chí bền chặt...
Mới nhất
- Ngày 1/5 mạng xã hội xôn xao vì một bữa ăn hải sản tại Sầm Sơn hết 18 triệu đồng. Rất nhiều câu chuyện được thêu...
- Theo Công an phường Sầm Sơn: khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/5/2026, trên mạng xã hội hiện lan truyền thông tin về hóa đơn tiền...
-
Trường Sĩ quan Thông tin: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5,... - Giữa dải đất miền Trung nắng cháy, có những câu chuyện không chỉ được viết bằng mực mà bằng cả nước mắt, lòng...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định “giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức...
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...

























