Thêm một công trình địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước nơi phên dậu phía Bắc Tổ quốc

Vững Nguyễn 22/07/2025 - 14:30

Cùng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên – Minh Tân, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy sẽ tạo nên quần thể di tích lịch sử cách mạng để nhân dân cả nước nói chung, CCB Vị Xuyên – Hà Tuyên, thân nhân các gia đình liệt sỹ nói riêng có nơi đặt hương hoa tri ân các Anh linh Anh hùng liệt sỹ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng nơi phên dậu phía Bắc Tổ quốc.

Công trình tri ân, tưởng nhớ

Chiều 11-7, UBND xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là tỉnh Hà Giang), Câu lạc bộ Chiến binh Vị Xuyên, hay còn được biết đến với tên gọi đầy đủ là Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang” cùng đông đảo các cựu chiến binh, nhân dân tổ chức lễ cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy.

anh-2-1209
Ban tổ chức cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy.

Đây là một công trình tâm linh thờ cúng hơn 1000 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ mảnh đất phên dậu Vị Xuyên phía Bắc của Tổ quốc từ Làng Pinh, Nà Cáy, đồi Phong Lan, điểm cao 673, 812, 300, 233, A6A, A6B, Đá Pháp 1, 2, 3; Coóc Nghè, Nà Toong, Hang Dơi, Hang Làng Lò, ngã ba Thanh Thủy, Đồi Cô Ích, Đồi Đài, Đồi Chuối, Nà La, …

Các hạng mục chính của công trình bao gồm: Nhà thờ đặt linh vị Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng bài vị, bia ghi danh các liệt sĩ...

anh-3-1211
Trung tướng Hoàng Châu Sơn

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên, cho biết: Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên đã trôi qua được 36 năm, nhưng hậu quả chiến tranh để lại vẫn còn nặng nề, các chính sách thương binh, liệt sỹ, xử lý bom mìn còn rải rác cần phải giải quyết.

Ngay từ đầu những năm 1990, Đảng, Chính phủ các bộ, ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, chính quyền Hà Tuyên, LLVT địa phương tỉnh có chủ trương và liên tục có chính sách đầu tư rà phá bom mìn, giải phóng có nhiều đất sạch bàn giao cho các địa phương đưa vào sản xuất; đặc biệt nhanh chóng tìm kiếm, quy tập hài cốt của 4500 liệt sỹ còn rải rác 5 xã Biên giới huyện Vị Xuyên và một số xã biên giới của 6 huyện biên giới còn lại. Nhiệm vụ này vẫn còn tiếp tục xuyên suốt trong nhiều năm nữa, với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực.

Ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên cũng đã kiến nghị với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu xây dựng hơn 40 địa điểm bảo tồn các di tích lịch sử quân sự, địa điểm tâm linh thành một quần thể tham quan, giáo dục, du lịch tâm linh, góp phần phát triển kinh tế địa phương và lịch sử không bị lãng quên trên mảnh đất 5 xã biên giới và 3 xã kế cận địa danh Vị Xuyên.

“Các liệt sỹ đã chia sẻ, hứng bom đạn của kẻ thù để chúng ta có cơ hội sống những ngày tháng tốt đẹp như ngày nay. Cách mạng thành công, đất nước được thống nhất, nền độc lập tự do của đất nước và chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng được giữ vững” - Trung tướng Hoàng Châu Sơn, bày tỏ.

Công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy được khởi dựng từ năm 2009, là biểu tượng thiêng liêng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ghi dấu sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trải qua thời gian, công trình đã nhiều lần được sửa chữa, nâng cấp, thể hiện sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã nhà trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và tôn vinh sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Ông Lê Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

 
anh-4-1213
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Đau đáu nỗi niềm tìm đồng đội 

anh-5-1214
Đại tá Tạ Việt Đinh – CCB Sư đoàn 316

Đưa vợ, con trai, con dâu và cháu nội đến dự buổi lễ khánh thành, Đại tá Tạ Việt Đinh – CCB Sư đoàn 316, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Đức Bình, xúc động chia sẻ:

Công ty ông được tín nhiệm lựa chọn là đơn vị tham gia xây dựng các hạng mục chính của Nhà bia. Trong suốt quá trình xây dựng ông luôn có mặt để chỉ đạo công việc với một niềm tri ân đồng đội sâu sắc, những người đồng chí đã cùng với ông chiến đấu bảo vệ đất nước và anh dũng ngã xuống để đất nước hòa bình; gia đình ông cũng đóng góp hơn 300 triệu để chung sức cùng các cá nhân, tập thể xây dựng  công trình ý nghĩa này.

“Còn bao đồng đội tôi vẫn nằm rải rác trên khe núi, hang sâu, vực thẳm nơi mảnh đất này mà chưa tìm thấy đưa về cho gia đình, dòng họ, hay được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ, là nỗi niềm đau đáu nhất mà chúng tôi rất mong các cấp các ngành liên quan đẩy nhanh việc tìm kiếm để sớm nhất có thể tìm thấy đưa anh em về” - Đại tá Đinh ngậm ngùi chia sẻ.

Còn CCB Nguyễn Mạnh Sinh – nguyên chiến sĩ C2/D1/E174/F316 đứng bùi ngùi trước lư hương trước sân Nhà bia nhớ lại những ngày tháng chiến đấu khốc liệt nơi mảnh đất Vị Xuyên. Ông kể, Sư đoàn 316 khi đó được điều động từ Bảo Thắng, Lào Cai đến chiến đấu trên cao điểm 300, 400, bình độ 233. Sau chiến dịch MB84 ông xuất ngũ về quê Phú Thọ sinh sống, rồi từ đó, mỗi khi có dịp ông đều trở lại Vị Xuyên thắp hương tưởng nhớ đến các đồng đội đã ngã xuống, đặc biệt là những anh em chưa tìm thấy hài cốt.

Lần này trở lại Vị Xuyên trong lòng rất vui vì từ nay ở nơi này đã có một công trình tâm linh to đẹp để mọi người đến thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ ngã xuống trên mảnh đất Thanh Thủy này. Nhưng lòng vẫn nặng trĩu vì danh sách đồng đội chưa được tìm thấy hài cốt vẫn còn dài quá, anh em lúc đó còn quá trẻ và vĩnh viễn gửi lại tuổi thanh xuân trên mảnh đất này, rồi không biết đến bao giờ mới tìm được hết, nên ông rất mong công tác tìm kiếm cần khẩn trương hơn để đưa anh em về quy tụ nơi ngôi nhà chung Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để nhân dân thờ cúng.

anh-6-1216

Lãnh đạo xã Thanh Thủy trao Giấy khen ghi nhân sự đóng góp của các cá nhân và tập thể

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, bằng kinh phí 100% được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trong quá trình triển khai xây dựng, sửa chữa, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy đã nhận được sự quan tâm, đóng góp tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân và Nhân dân địa phương. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ quý báu của Câu lạc bộ chiến binh Vị Xuyên và những người bạn; Ban liên lạc các Sư đoàn 314, 316, 325, 312, 356; Hội đồng ngũ 1984 huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng; cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp.

Bài liên quan

Mới nhất

Thêm một công trình địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước nơi phên dậu phía Bắc Tổ quốc