Thế giới đang đứng trước “thực tế mới” (09/03/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 09/03/2011 - 00:00

Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên tại Đa-vốt tháng 1 vừa qua đã nhận định thế giới đang đứng trước một "thực tế mới", đó là sự chuyển giao quyền lực từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam với một tốc độ đổi mới công nghệ vô cùng nhanh chóng. Một nền kinh tế bị sa lầy cộng với tình trạng tham nhũng là quả bom cực kỳ lợi hại, có thể phát nổ bất cứ lúc nào như những gì đã và đang diễn ra ở Trung Đông - Bắc Phi. Cho dù kinh tế Mỹ có dấu hiệu khởi sắc, song triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm, đó là chưa kể cuộc khủng hoảng chính trị, năng lượng, lương thực… vẫn luôn rình rập. Châu Âu đang đối phó với vấn nạn nợ công, lạm phát và tái cơ cấu. Theo số liệu của Văn phòng thống kê EU công bố ngày 31-1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại 17 nước thuộc khu vực đồng ơ-rô đã vượt ngưỡng chỉ tiêu của Ngân hàng T.Ư châu Âu. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng 1 tại khu vực đồng ơ-rô tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự kiến 2,3% và là mức cao nhất trong vòng 27 năm qua. Với mức tăng trưởng rất thấp ở châu Âu, mức lạm phát này thật đáng lo ngại.

Vốn được kỳ vọng là đầu tàu kéo nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, song châu Á lại đang lún sâu vào lạm phát. Hàng chục nghìn người Ấn Độ đã biểu tình phản đối tình trạng giá lương thực và thực phẩm tăng cao. Trong bối cảnh, giá thực phẩm ở Ấn Độ cao hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hồng Công, lạm phát năm 2010 đạt mức 2,4%, và có thể tăng mạnh lên 4,5% trong năm nay. Tại Xinh-ga-po, giá tiêu dùng tháng 1 vừa qua tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,6% trong tháng 12-2010 và cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Còn ở Trung Quốc, giá thực phẩm tăng đã trở thành một trong những mối lo hàng đầu của người dân. Trong tháng 1-2011, chỉ số CPI của Trung Quốc tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 4,6% trong tháng trước đó, riêng giá thực phẩm trong tháng 1 tăng 10,3% so với tháng 12. Từ một nước có tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm, Trung Quốc vừa phải tuyên bố hạ mức tăng trưởng chỉ còn 7% trong vòng 5 năm tới.

Tại châu Á, áp lực lạm phát hiện đang ở mức cao hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Mặc dù một số nước tại châu Á như In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đã tăng mạnh lãi suất trong mấy tháng gần đây, giới phân tích lo ngại khu vực này sẽ phải đương đầu với sự tăng trưởng nóng và lạm phát vượt tầm kiểm soát.

Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn lốc đó, thậm chí còn trầm trọng hơn. Có nhiều nguyên nhân để lý giải, nhưng suy cho cùng có thể vẫn do mô hình tăng trưởng chưa phù hợp. Việt Nam đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011.

BẢO MINH

Đọc tiếp

Mới nhất

Thế giới đang đứng trước “thực tế mới” (09/03/2011)