Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII

HỒ THANH HƯƠNG - HOÀNG LINH 26/06/2026 - 10:32

Ngày 26-6-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

dsc_4391

Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, cùng toàn thể lãnh đạo Ban Công tác CCB Trung ương Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam và cán bộ, chuyên viên, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội.

dsc_4384
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dsc_4380-1009
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội.
dsc_4367
Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội.
dsc_4371-1013
Thiếu tướng Trần ĐÌnh Hướng - Phó trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội.
dsc_4364
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Phó trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội.

Trong công tác chuẩn bị, cơ quan đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội và các Tiểu ban Đại hội; tham mưu ban hành nhiều văn bản về tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội.

Cơ quan đã tham mưu tổ chức các hội nghị tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội tại các khu vực, tổng hợp nhiều ý kiến, tham luận để hoàn thiện Báo cáo Chính trị. Chủ động phân công chủ đề tham luận, tiếp nhận, biên tập 43 tham luận, đề xuất 10 tham luận trình bày tại Đại hội và trực tiếp chuẩn bị 2 tham luận của cơ quan.

Bên cạnh đó, cơ quan tham mưu chuẩn bị đầy đủ các văn kiện phục vụ Đại hội như diễn văn khai mạc, bế mạc, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Trung ương Hội, Thư kêu gọi của Đại hội, lời hứa của Ban Chấp hành khóa VIII và các nội dung phục vụ công tác tổ chức.

Về công tác tuyên truyền, cơ quan tổ chức gặp mặt báo chí trước Đại hội; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội đăng tải hơn 100 tin, bài tuyên truyền; phối hợp phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên trọng thể; xây dựng phóng sự "Dấu ấn nhiệm kỳ", chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội và thực hiện hiệu quả công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội.

Cơ quan cũng tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) cho Hội CCB Việt Nam và tổ chức lễ đón nhận trang trọng tại Đại hội; vận động được 5,15 tỷ đồng từ 17 tập thể, cá nhân để phục vụ Đại hội; tổ chức trang trí, trưng bày pano, khẩu hiệu, ảnh, hiện vật và các gian hàng sản phẩm của doanh nghiệp CCB; phối hợp bảo đảm nghi lễ, an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ Đại hội.

Ngoài ra, cơ quan phân công cán bộ tham gia các tổ giúp việc Đại hội, thực hiện tốt công tác thư ký, kiểm phiếu, tổ chức, đón tiếp đại biểu, vận động tài trợ; đồng thời tham mưu chuẩn bị thư cảm ơn gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí cùng 27 cơ quan, đơn vị và 45 tập thể, cá nhân đã hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, Thượng tướng Bế Xuân Trường trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17-6-2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và Nhân dân cả nước. Thành công của Đại hội là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệu quả của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan chức năng; sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trước, trong và sau Đại hội. Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí và toàn xã hội để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh, các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài Hội, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành thiết thực, tích cực ủng hộ nguồn lực, vật chất, tinh thần để phục vụ công tác tổ chức Đại hội. Những tình cảm, sự sẻ chia và đóng góp quý báu đó không chỉ góp phần bảo đảm Đại hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó của các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan báo chí, truyền thông đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội, trong đó có cơ quan Tuyên giáo - Phong trào, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, khoa học, bám sát kế hoạch; nội dung văn kiện được chuẩn bị công phu; công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, tạo sức lan tỏa trước, trong và sau Đại hội; các hoạt động lễ tân, khánh tiết, hậu cần, an ninh, tuyên truyền, văn hóa - nghệ thuật được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chu đáo, trang trọng và an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổng kết, rút kinh nghiệm trên từng mặt công tác, phát huy những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục. Trên cơ sở đó, khẩn trương triển khai tuyên truyền kết quả Đại hội, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống Hội.

dsc_4446
dsc_4452
dsc_4442
dsc_4440
dsc_4432
dsc_4423

Trong dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng 28 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong thời gian tới, Cơ quan tiếp tục tham mưu tuyên truyền kết quả Đại hội; biên soạn đề cương thông báo nhanh, hướng dẫn nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội; phối hợp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phục vụ Đại hội, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tổng kết đợt thi đua đặc biệt; đồng thời nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VIII cùng các chuyên đề về lý luận, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII