Ngày 18/9, tại Hội trường Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 169-CT/QUTW về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Hội nghị nhấn mạnh sự quan tâm toàn diện, kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong chăm lo đời sống quân nhân, gia đình chính sách và công tác tri ân liệt sĩ.
Dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515; đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng; Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 7.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 5 năm qua, công tác chính sách được triển khai nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định. Quân khu đã quan tâm chăm lo trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế cho quân nhân và công nhân viên chức quốc phòng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Trong giai đoạn 2021-2025, Quân khu 7 đã quy tập được 2.655 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2.172 hài cốt ở Campuchia và 483 hài cốt trong nước. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, thể hiện trách nhiệm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu nhấn mạnh: công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đặc biệt là phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh.
Tại hội nghị, 22 tập thể và 38 cá nhân được Quân khu 7 tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chính sách và quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025