CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại bão số 5 tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt
Ngày 30/8/2025, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão số 5 và mưa lũ tại các xã Yên Nhân, Bát Mọt.
Không để dân bị thiếu ăn, thiếu mặc...
Theo đó, tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các công trình giao thông, hệ thống điện sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cũng như nhà ở của người dân bị thiệt hại do bão số 5 gây ra. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu sở Xây dựng tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ có liên quan, huy động tối đa máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực khẩn trương xử lý các vị trí bị sạt lở, gây ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân, xã Bát Mọt, nhằm đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.
Huy động nhân lực, máy móc xử lý các điểm giao thông nông thôn bị sạt lở gây cô lập các thôn, bản của 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt. Đồng thời, các lực lượng như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chủ huy Biên phòng tỉnh, sở Công thương và 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết và hậu cần nhằm kịp thời hỗ trợ người dân của hai xã Yên Nhân, Bát Mọt khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung sửa chữa, khôi phục, dọn dẹp nhà ở, trường học, trạm y tế, các tuyến đường nội bộ, liên thôn, bản, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực thức yếu, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu ăn thiếu mặc...
Giao các sở, ban, ngành, có liên quan của tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, phối hợp, hỗ trợ cấp uỷ, cấp chính quyền địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc tại cơ sở , sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn hai xã Bát Mọt, Yên Nhân.
Khẩn trương xây dựng, ổn định trường học...
Đối với việc xây dựng hệ thống trường học bán trú cho học sinh vùng biên giới tại xã Bát Mọt, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các sở, ngành có liên quan phối hợp với xã Bát Mọt thống nhất vị trí phù hợp về địa hình, thuận tiện trong xây dựng và vận hành. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án đầu tư cụ thể cho trường học theo quy định.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ khắc phục thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, đảm bảo đủ điều kiện khai giảng và học tập năm học mới của học sinh. Đối với những trường học chưa đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương khai giảng năm học mới muộn hơn và bố trí thời gian học bù cho học sinh.
Theo báo cáo của xã Yên Nhân: bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với các công trình hạ tầng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn. Mưa lỹ làm thiệt hại 180 ngôi nhà của người dân. Trong đó; sập hoàn toàn 25 ngôi nhà, 41 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 70 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30-50%, và 45 ngôi nhà bị hư hỏng một phần. Bên cạnh đó, do địa hình chia cắt nên thông tin liên lạc bị gián đoạn, xã chưa thể thống kê được thiệt hại về nông nghiệp cũng như công trình thuỷ lợi. Hiện xã Yên Nhân còn 2 thôn bị chia cắt. Tại xã Bát Mọt, mưa lũ cũng gây thiệt hại một số ngôi nhà, công trình giao thông và ngập lụt diện tích cây trồng, ao nuôi trồng thuỷ sản. Hiện tại địa phương này đang tiếp tục thống kê đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục.
Đọc tiếp
- Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam luôn là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần hun đúc lòng yêu...
- Ngày 15-3-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm...
- “Kinh tế bạc” khởi nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1970 - là khái niệm chỉ các hoạt động kinh tế, sản phẩm...
- Trải qua gần sáu thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam...
- Giữa miền nắng gió Quảng Trị, có những ngôi làng từng đi qua chiến tranh bằng con đường sâu trong lòng đất. Cùng với...
- Đội Quy tập HCLS thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 vừa tổ chức tìm kiếm và cất bốc được một HCLS tại khu...
Mới nhất
- Sau nhiều năm chuẩn bị, Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc vận hành thị trường carbon - một cơ chế kinh tế quan trọng...
- Ngày 10-3-2026, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định...
- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước, đông đảo hội viên CCB đã có mặt từ sớm tại các khu vực...
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (Hội doanh nhân) trong năm 2025 đã...
- Viêm loét dạ dày, tá tràng là một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất. Bên cạnh việc sử dụng thuốc...
- Ung thư khoang miệng là một tổn thương ác tính xuất hiện tại vùng khoang miệng bao gồm lưỡi, lợi hàm dưới, niêm mạc...
- Khi nước nhà mới giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên kêu gọi...
- Những ngày cuối tháng 3/2026, thị trường tiêu dùng Đà Nẵng “nóng” hẳn với mức giá tăng, ảnh hưởng từ bối cảnh...
- Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ “Bước chân tháng năm” của nhà thơ Đại tá bộ đội...
- Cỡ chữ Mặc định












