Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TUYÊN QUANG

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

PV 25/11/2025 - 10:36

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25-11.

z7259825978725_395656d7033931e53106fb43377ec38a
Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự đại hội có các đồng chí Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại biểu các sở, ban ngành, Thường trực Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, đại biểu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn...  Về phía Hội CCB Việt Nam, đồng chí Đại tá Vũ Minh Thực - Phó ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng đại biểu Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 và 206 đại biểu đại diện cho hơn 60 nghìn hội viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội CCB đã nêu cao tinh thần kiên định, gương mẫu trong quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương và các văn bản quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng. Các hội viên CCB tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giữ gìn trật tự tại cơ sở thông qua các tổ hòa giải, an ninh viên ở thôn, tổ dân phố. Kết quả cho thấy vai trò, uy tín của CCB ngày càng được củng cố: Gần 2.000 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy và hơn 1.000 đồng chí trúng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Các cấp Hội đã vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có trên 5.000 mô hình kinh tế của CCB, 55 câu lạc bộ doanh nhân hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt gần 48%. Một điểm sáng nổi bật là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong 3 năm qua, Hội vận động hơn 12,7 tỷ đồng, xây mới 172 nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên nghèo - thể hiện tính nhân văn và tinh thần đồng đội sâu sắc.

Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách - xã hội quản lý hơn 2.480 tỷ đồng vốn vay cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; mở gần 850 lớp tập huấn về giảm nghèo, khuyến nông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt nhiều kết quả thiết thực với hơn 4.500 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội CCB hai tỉnh đã ký kết và triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hội viên CCB đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới; hiến đất, hiến công làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; tham gia giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như đường cao tốc, khu công nghiệp. Tổng số tiền CCB và nhân dân ủng hộ các quỹ trong 3 năm đạt gần 9 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, CCB tiếp tục là lực lượng vững chắc: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tuần tra biên giới, vận động hơn 6.400 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 222 thanh niên là con hội viên.

Việc xây dựng lực lượng Cựu quân nhân được triển khai bài bản với 123 Ban liên lạc tại 39 xã, phường, thu hút hơn 14.600 hội viên. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tương trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh cơ sở được duy trì thường xuyên, góp phần tạo sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng.

Các cấp Hội đã phối hợp giải quyết kịp thời chế độ thương binh, bệnh binh, hồ sơ chất độc da cam, bảo hiểm y tế... cho hội viên; tổ chức hơn 35.000 lượt tuyên truyền pháp luật và 235 lượt trợ giúp pháp lý. Nhiều nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa; hội viên ốm đau, hoạn nạn được thăm hỏi chu đáo, góp phần lan tỏa nghĩa tình quân ngũ trong cộng đồng.

Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, các nhà trường triển khai nhiều hoạt động sinh động: nói chuyện truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách. Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

CCB tích cực tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, vận động nhân dân giữ vững lập trường, củng cố niềm tin vào chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình. Qua đó, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB đã chủ động sắp xếp tổ chức theo tinh thần tinh gọn: Dừng hoạt động hội cấp huyện và xã, thành lập 124 Hội CCB xã, phường mới theo mô hình chính quyền hai cấp. Tỷ lệ cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên; hơn 2.000 cựu quân nhân được kết nạp; 745 hội viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng.

Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng với 155 lớp tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ; công tác kiểm tra - giám sát được thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời các vi phạm, không để phát sinh bức xúc kéo dài.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò chính trị - xã hội quan trọng, tiếp tục xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Những kết quả đạt được không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân mà còn góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Đại hội công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí, Ban Kiểm tra 6 đồng chí, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII 10 đồng chí. Đồng chí Đại tá Lương Văn Hiệp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội