CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngọn lửa nhiệt huyết chiến thắng tuổi tác
Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, hơn 13.000 hội viên Hội Cựu CAND TP.HCM vẫn đang miệt mài cống hiến cho xã hội, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn rực cháy trong trái tim mỗi người. Tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Ngọn lửa nhiệt huyết chiến thắng tuổi tác
Sáng 20.6, Đại hội đại biểu Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã long trọng được tổ chức. Đây cũng là đơn vị thứ 12 trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM tiến hành đại hội.
Đến dự đại hội có thiếu tướng Vũ Đức Khiển - Phó chủ tịch Hội Cựu CAND TP.HCM; thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Hưng - nguyên hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, UBMTTQVN phường, ban chỉ huy công an phường, đại diện Hội Cựu chiến binh và các ban ngành, đoàn thể phường Tăng Nhơn Phú.
Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú được thành lập theo quyết định số 1093/QĐ-UBND, ngày 21 - 5 -2026 của chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính vào đầu tháng 7-2025, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú có 210 hội viên, được hợp nhất từ chi hội Cựu CAND của các phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B thuộc TP Thủ Đức cũ.
Trong đại hội lần đầu tiên này, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm là phong trào thi đua Ba nhất: “Kiên trung nhất - Gương mẫu nhất - Được dân tin yêu nhất”, do Hội Cựu CATP.HCM phát động. Mục tiêu chính là phát huy tối đa sở trường, kinh nghiệm sau hàng chục năm công tác của từng hội viên. Xứng đáng là một trong những nhân tố quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
Với tinh thần cống hiến bền bỉ, Hội Cựu CAND phường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và ban chỉ huy CAP Tăng Nhơn Phú, luôn phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể phường, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết số 02/NQ-TU của Thành ủy TP.HCM về Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030. Góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.
Trong thời gian tiếp theo, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú sẽ tiến hành ký kết phối hợp hoạt động với công an phường và Hội Cựu chiến binh phường. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo 6 chữ Dân: “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân giám sát - Dân thụ hưởng”.
Phát biểu chỉ đạo trong đại hội, thiếu tướng Vũ Đức Khiển đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các hội viên Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú. Vừa xây dựng Hội vững mạnh, vừa đảm bảo đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Thiếu tướng Khiển cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và luôn tạo điều kiện tốt nhất của Đảng ủy, UBND phường để Hội Cựu CAND phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc
Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã ra đời, góp phần nâng cao hiệu quả trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại địa phương.
Cụ thể, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú, đã tiên phong đề xuất xây dựng mô hình: “Phối hợp giữa CSKV và chi hội Cựu CAND phường, trong công tác nắm tình hình ANTT”. Nhờ vậy, đã phản ánh thông tin kịp thời cho lực lượng công an, để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tùy theo tính chất sự việc.
Phẩm chất của những cựu sĩ quan CAND tiếp tục được thể hiện, kể cả khi đã hoàn thành chặng đường công tác. Kết hợp chặt chẽ với cán bộ các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác dân vận. Chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Năm 2025, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú đã được Đảng ủy phường tuyên dương Dân vận khéo.
Những kết quả tốt đẹp đã được thể hiện qua việc kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường giải quyết ổn thỏa, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng được làm sáng tỏ, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
Gần một năm qua, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú đã cung cấp 31 nguồn tin, trong đó 6 tin được đánh giá có giá trị về ANTT, để công an phường xác minh, làm rõ và xử lý. Anh Bùi Văn Thương, 51 tuổi, cư trú tại khu phố 38 cho biết: “Chúng tôi luôn được các hội viên Cựu CAND nhắc nhở chú trọng phòng, chống tội phạm, chấp hành pháp luật”.
Nhiều hội viên cựu CAND vẫn tận tâm góp sức trong vai trò mới. Có đến 29 đồng chí là bí thư hoặc phó bí thư chi bộ khu phố, chi ủy viên, trưởng, phó khu phố; 1 đồng chí là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sau hàng chục năm công tác đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác nhau, khi nghỉ hưu trung tá Lê Văn Lục vẫn được quần chúng nhân dân tín nhiệm, bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân phường, tiếp tục là Đảng ủy viên, bí thư chi bộ khu phố 39.
Chi hội Cựu CAND phường thường xuyên phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường Tăng Nhơn Phú tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, trường học về giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm cho thế hệ trẻ, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 3.2, 30.4, 2.9, 22.12 thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự.
Xúc động với cống hiến thầm lặng của những người lính dù đã nghỉ hưu, đại tá Trần Văn Thanh - chủ tịch Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú tâm sự: “Tinh thần và tâm huyết của các hội viên không bao giờ suy giảm. Chúng tôi sẽ luôn xứng đáng với lòng tin yêu của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, cũng như của gần 210.000 người dân trên địa bàn”.
Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú cũng luôn đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, ủng hộ phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Hội đã gửi tặng đồng bào các vùng bị bão lũ năm 2025, với số tiền 28,5 triệu đồng. Đóng góp kinh phí tặng quà hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn 8,5 triệu đồng. Tổng kết năm 2025, Hội đã quyên góp tổng cộng 70,5 triệu đồng vào các chương trình nhân ái. Chung tay hoàn thành nhiệm vụ cũng như làm việc thiện, các hội viên vẫn đang phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính.
Đọc tiếp
- Theo báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết Chiến dịch 500 ngày...
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
Mới nhất
- Thông qua hội thảo, các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo,...
- Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát...
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...















