Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghệ An: Hơn 600 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3 chưa được hưởng chế độ nạn nhân Dioxin

Xuân Hòa 09/07/2026 - 13:26

Trong cuộc họp giao ban Báo chí tỉnh Nghệ An vào chiều ngày 7/7, ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An cho biết, hiện địa phương này đang có hơn 600 nạn nhân là thế hệ thứ 3 vẫn chưa được hưởng các chế độ cho nạn nhân bị phơi nhiễm dioxin.

Theo số liệu từ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An đến năm 1999 tỉnh này có hơn 30.000 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đế năm 2014, toàn tỉnh đã có 18.973 nạn nhân được giải quyết chế độ. Tuy nhiên, do nhiều nạn nhân qua đời, chuyển nơi cư trú nên đến nay Nghệ An còn 12.606 nạn nhân. Trong đó, có 8.267 nạn nhân tham gia chiến đấu trực tiếp, 4.339 nạn nhân gián tiếp là thế hệ con, cháu.

z8017160645270_0e517f05f7256d4e9cd4f3c69c899d26-1015
Theo ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An hiện địa phương này vẫn còn hơn 600 nạn nhân thế hệ thứ 3 vẫn chưa được hưởng các chế độ chính sách của nạn nhân bị phơi nhiễm dioxin 

Ông Hòe nhấn mạnh hiện trong số nạn nhân trên có 600 nạn nhân là thế hệ thứ 3 là cháu và có 4 nạn nhân là thế hệ thứ 4 vẫn chưa được hưởng bất cứ chế độ chính sách nào của nạn nhân chất độc da cam. Theo ông Hòe nguyên nhân là do hiện chưa có quy định nào về chính sách cho các thế hệ 3, thứ 4 bị nhiễm chất độc da cam.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV. Báo CCB Việt Nam hiện nay Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định chính sách dành cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, chưa quy định chính sách hỗ trợ đối với thế hệ thứ 3, thứ 4 của người nhiễm chất độc hóa học. Nhưng tại tỉnh Nghệ An ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì địa phương cũng đã có chi trả hỗ trợ hàng tháng đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND kể từ ngày 13/11/2025. Chính sách này sẽ áp dụng đối với người khuyết tật bẩm sinh có bố, mẹ đẻ đã hoặc đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

a1-7-1016
Hoàn cảnh của các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin luôn gặp muôn vàn khó khăn (ảnh tư liệu của Xuân Hòa)

Bên cạnh đó, ông Hòe cũng cho biết thêm, hiện tại việc thành lập lại các hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cơ sở tại các xã của địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trước đây, khi chưa sáp nhập chính quyền hai cấp toàn tỉnh có 21 hội cơ sở tại các huyện, thành, thị. Tuy nhiên, sau sáp nhập chính quyền hai cấp đến nay toàn tỉnh Nghệ An có 108/130 xã, phưởng đủ yếu tố thành lập hội cơ sở. Nhưng do các đề án sáp nhập tại cơ sở nên đến nay toàn tỉnh chỉ mới có 4/108 địa phương thành lập được cấp hội cơ sở.

“Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin là hội đặc thù để đấu tranh cho các nạn nhân của chiến tranh. Nếu nay theo chính sách sáp nhập với các hội khác tôi nghĩ không phù hợp sẽ giảm đi việc đấu tranh, đòi quyền lợi hậu quả chiến tranh cho các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học”, ông Hoàng Đăng Hòe cho biết.

Bài liên quan

  • Những hành trình đong đầy nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam
    Đi qua những năm tháng đạn bom khốc liệt của chiến tranh, hàng vạn người lính trở về mang trong mình “vết thương không mảnh đạn” nhưng nhức nhối: Di chứng chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau ấy không dừng lại ở một đời người mà còn dai dẳng, di chứng sang những thế hệ nối tiếp. Thế nhưng, bằng ý chí kiên trung của Bộ đội Cụ Hồ và sự chung tay, đồng hành đầy trách nhiệm của toàn xã hội thông qua Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, những mảnh đời bất hạnh đã kiên cường đứng dậy, dệt nên những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu giữa đời thường.
  • Toả sáng nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin
    Ngày 27-5-2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ 5, giai đoạn 2026 - 2031. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
  • Kết nối nghĩa tình Việt – Hàn: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin
    Sáng 22/5/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, CLB Trái tim người lính Phương Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất, trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình khó khăn trên địa bàn.
  • Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
    Sáng 15-5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 / 10-8-2026) và phát động ủng hộ Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Mới nhất

Nghệ An: Hơn 600 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3 chưa được hưởng chế độ nạn nhân Dioxin