Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Toả sáng nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

PV 27/05/2026 - 13:01

Ngày 27-5-2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ 5, giai đoạn 2026 - 2031. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

z7870438357777_73ae0de20401e4fdcb299e479929d7a9
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đại hội tổng kết phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021-2026, xác định phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2031, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương cán bộ hội tiêu biểu, những nạn nhân vượt khó vươn lên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

z7870461914653_8e21410b82e83cc5fa37382e7937b75e
Các đại biểu dự Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua Vì Nạn nhân chất độc da cam tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thắm đượm nghĩa tình, được các cấp hội, hội viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy, hàng trăm nghìn nạn nhân và gia đình được sống trong tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia. Phong trào thi đua luôn bám sát những nội dung trọng tâm là kiện toàn, xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Cũng từ đây đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương nạn nhân với ý chí quyết tâm và nghị lực mạnh mẽ, đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và giúp đỡ được nhiều người cùng cảnh ngộ. Trung ương Hội và Hội các địa phương đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm, toàn Hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, đã chi gần 2.314 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đó là kết tinh của hàng triệu “Tấm lòng vàng”, là kết quả của sự chủ động, sáng tạo trong vận động nguồn lực, từ những tin nhắn ủng hộ thiện nguyện; trao tiền, quà trực tiếp, đến những dự án hỗ trợ sinh kế mang tính bền vững cho nạn nhân và gia đình.

268 điển hình tiên tiến trên cả nước, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam đã được tôn vinh tại Đại hội.

dai-hoi-dien-hinh-tien-tien-vi-nan-nhan-da-cam00_01_56_23still005
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khẳng định, Đại hội góp phần khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho những người vẫn đang gánh chịu hậu quả chiến tranh, qua đó đưa phong trào thi đua trở thành nhịp cầu gắn kết bền chặt giữa nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, truyền thống đoàn kết, sẻ chia của dân tộc Việt Nam. Đến cuối năm 2025, cả nước có trên 252.850 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng con đẻ của họ được hưởng chế độ ưu đãi; hơn 45.000 cháu, chắt tiếp tục được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Hội tiếp tục đồng hành và ủng hộ vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của bà Trần Tố Nga tại Pháp. Vụ kiện không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn trở thành biểu tượng của sự kiên trì, góp phần thúc đẩy Chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, việc Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với tỷ lệ tán thành tuyệt đối được xem là dấu mốc có ý nghĩa lớn, tạo động lực và sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

dai-hoi-dien-hinh-tien-tien-vi-nan-nhan-da-cam00_02_44_11still002
Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc "Vì nạn nhân chất độc da cam".

Với tinh thần “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2026-2031, hướng tới thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, nắm chắc tình hình nạn nhân để giúp đỡ kịp thời, đồng thời nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực, bảo đảm đúng đối tượng chăm sóc, giúp đỡ và kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, phù hợp với tình hình mới.                                                                  

Đọc tiếp

Mới nhất

Toả sáng nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin