Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hạ sĩ quan, binh sĩ

Trung tá TRẦN HÙNG SƠN 29/04/2026 - 08:19

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

42026-dau-tranh-phan-bac-1
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87 (Cục Tác chiến điện tử) triển khai khí tài làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (năm 2026) đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Lý luận đường lối đổi mới. Đây là hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, phản ánh đúng quy luật vận động của xã hội, là cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, chủ trương và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”. Lấy xây là cơ bản, chống là quan trọng, cấp bách. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đấu tranh trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp đó, Kết luận 53-KL/TW yêu cầu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý kịp thời thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội”.

Hạ sĩ quan, binh sĩ là lực lượng thanh niên hùng hậu đang phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và trí tuệ, giàu ước mơ, hoài bão, luôn mong muốn vươn lên chiếm lĩnh và làm chủ tri thức để hoàn thiện mình về mọi mặt, có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế.

Với trái tim nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Thời gian và lịch sử đã chứng minh rằng, không chỉ nước ta mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới, muốn phát triển bền vững đến tương lai cũng đều phải quan tâm đến thế hệ trẻ.

Nếu như trong quá khứ, vào những thời kì khắc nghiệt của chiến tranh, trên mọi mặt trận đã có hàng vạn chiến sĩ, đoàn viên thanh niên rời bỏ ghế nhà trường lên đường tham gia và phục vụ chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng. Thì đến thời kỳ kiến thiết đất nước, thanh niên vẫn luôn là lực lượng quan trọng với tinh thần xung kích, tình nguyện, ra sức học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang cố thâm nhập vào các tổ chức của tuổi trẻ, trong đó có tổ chức Đoàn, chúng ra sức rêu rao rằng sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng chê bai, nói xấu chế độ, tung hô các khái niệm cấp tiến, dân chủ, tự do cổ súy tư tưởng bài nội, sùng ngoại để kích động, hướng lái giới trẻ bất mãn với chế độ, quay lưng “nối giáo cho giặc”, hạ bệ vai trò của Đảng.

42026-dau-tranh-phan-bac-2
Hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn 87 triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trên thực tế, những năm qua đã có không ít bạn trẻ non yếu bản lĩnh chính trị, nhẹ dạ cả tin đã sa chân vào chiếc bánh vẽ mà các thế lực thù địch vẽ ra, vô hình chung trở thành công cụ đắc lực cho các thế lực thù địch tham gia biểu tình gây rối tình hình chính trị tại một số tỉnh, thành trong các vụ việc nhảy cảm, phức tạp, chúng chia sẻ, phát tán các thông tin, bài viết sai lệch, chống đối trên mạng xã hội...

Từ đó chúng tạo lập các website, blog, facebook, fanpage giả mạo các cá nhân, các cơ quan, tổ chức chụp mũ một cách kệch cỡm rằng, “Đoàn thanh niên chỉ là vỏ bọc hình thức”, không còn phù hợp với tuổi trẻ thời hội nhập quốc tế, chỉ biết đánh trống khua chiêng bằng một vài phong trào bề nổi, thổi phồng thành tích, giấu giếm khuyết điểm, làm mất niềm tin trong thanh niên, quy chụp những hiện tượng trên thành bản chất với chiêu trò nham hiểm nhằm hạ thấp vai trò của thanh niên.

Hạ sĩ quan và binh sĩ đang phục vụ tại các đơn vị quân đội hiện nay chủ yếu sinh trưởng trong thời đại kỹ thuật số. Họ có ưu thế tuyệt đối về khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy nhanh nhạy và tinh thần ham học hỏi. Tuy nhiên, sự trẻ trung cũng đi kèm với những hạn chế về kinh nghiệm sống và bản lĩnh chính trị chưa thực sự dày dạn. Một bộ phận chiến sĩ còn có tâm lý chủ quan khi tham gia mạng xã hội, chưa nhận thức hết được những cạm bẫy ẩn sau những bài viết có vẻ như khách quan hoặc các hình ảnh giải trí tưởng chừng như vô hại.

Thực tế cho thấy, trình độ học vấn của lực lượng này không đồng đều, dù có nhiều đồng chí đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn còn những đồng chí chỉ dừng lại ở trình độ trung học phổ thông. Sự chênh lệch này tạo ra những khó khăn nhất định trong việc tiếp nhận các nội dung lý luận chính trị sâu sắc. Nếu công tác giáo dục không được đổi mới, chiến sĩ sẽ dễ cảm thấy khô khan, dẫn đến việc tiếp thu mang tính đối phó, không tạo được chiều sâu trong nhận thức.

Kẻ thù không còn sử dụng những luận điệu chống phá thô thiển dễ nhận biết. Hiện nay, chúng sử dụng các kỹ thuật tinh vi như Deepfake, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Voice cloning để giả mạo hình ảnh, giọng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận. Chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về chủ quyền biên giới, biển đảo hoặc các vụ việc tiêu cực nhỏ lẻ trong xã hội để quy chụp thành bản chất của chế độ. Đặc biệt, chúng tập trung đánh phá vào các giá trị truyền thống của quân đội, rêu rao rằng quân đội cần phải trung lập, không cần sự lãnh đạo của Đảng, nhằm tách rời quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

 Một bộ phận hạ sĩ quan, binh sĩ dễ bị tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu và lối sống tự do, thiếu ý thức kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch khai thác lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ dễ bị vi phạm.

Trước những thủ đoạn tinh vi thâm độc của các thế lực thù địch, đã có những hạ sĩ quan, binh sĩ biểu hiện mất niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu tinh thần đoàn kết, vô kỷ luật trong đơn vị dẫn đến mơ hồ mất cảnh giác vi phạm kỷ luật đơn vị, Quân đội và pháp luật Nhà nước ảnh hưởng đến phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Để bảo vệ tốt quan điểm của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, bảo vệ tốt hạ sĩ quan, binh sĩ, các đơn vị cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, coi trọng xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương tạo niềm tin cho hạ sĩ quan binh sĩ trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước hết chính ủy, chính trị viên cần được quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và định hướng tư tưởng, năng lực lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là công tác tư tưởng, văn hóa ở đơn vị. Đội ngũ chính ủy, chính trị viên phải là tấm gương sáng, mẫu mực về nhân cách và tinh thần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “Tư cách của người chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ thì bộ đội ấy không tốt” .

Để tạo niềm tin cho hạ sĩ quan binh sĩ trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đơn vị phụ thuộc rất lớn vào việc phát huy vai trò, trách nhiệm làm gương của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp.

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho hạ sĩ quan, binh sĩ về ý thức chấp hành pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đổi mới căn bản nội dung và hình thức giáo dục chính trị theo hướng tương tác đa chiều. Các đơn vị cần xây dựng bài giảng điện tử theo hướng trực quan hóa, sử dụng các đoạn video ngắn, đồ họa thông tin để diễn giải các vấn đề lý luận phức tạp. Thay vì chỉ đọc chép các nghị quyết, chính trị viên cần tổ chức các diễn đàn thảo luận mở, cho phép hạ sĩ quan và binh sĩ đặt câu hỏi phản biện về những luồng thông tin họ bắt gặp trên mạng.

Việc ứng dụng các mô hình học tập mới như giáo dục đảo ngược hoặc học tập thông qua trải nghiệm thực tế sẽ giúp chiến sĩ chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức. Khi người lính tự mình bóc tách được các điểm ngụy biện của kẻ thù thông qua sự dẫn dắt khoa học của cán bộ, niềm tin của họ sẽ trở thành niềm tin tự giác, bền vững, không dễ bị lay chuyển bởi bất kỳ sự lôi kéo nào.

Ba là, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, xây dựng kỹ năng cho hạ sĩ quan, binh sĩ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là nội dung quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phản bác quan điềm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cho tuổi trẻ cả nước nói chung, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nói riêng.

Động viên hạ sĩ quan, binh sĩ tích cực, tự giác trong huấn luyện, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với thực hiện khâu đột phá “Nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng của quân nhân” kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh, giữ vững trận địa tư tưởng ở đơn vị cơ sở.

Các đơn vị có thể tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm để bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho hạ sĩ quan, binh sĩ về việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực thù địch hiện nay.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, động viên, khuyến khích họ ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát triển tư duy lý luận của mình bằng những tri thức khoa học mới gắn với thực tiễn sinh động để góp phần đấu tranh, phản bác những “chiêu trò” xuyên tạc, hướng lái dư luận... hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Bốn là, hoàn thiện và phát huy môi trường văn hóa tham gia mạng xã hội lành mạnh, trong sạch cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lối sống trong sạch, giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tự giác trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Xây dựng tốt các mối quan hệ trong đơn vị mối quan hệ đoàn kết với địa phương và nhân dân nơi đóng quân, làm nhiệm vụ tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.

Thường xuyên củng cố cảnh quan đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy hệ thống các thiết chế văn hoá; cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, vi phạm. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tác hại của văn hoá xấu độc, tệ nạn xã hội... từng bước tạo “sức đề kháng tự nhiên” cho cán bộ, chiến sĩ trước những xấu độc.

Xây dựng, tạo lập được môi trường văn hóa tham gia mạng xã hội lành mạnh, trong sạch có tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển trình độ hiểu biết, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, trong mỗi quân nhân. Ở môi trường đó hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được tiếp nhận, xử lý, nội tâm hóa các giá trị, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, quy phạm pháp luật, hình thành những phẩm chất, năng lực của người quân nhân cách mạng, làm cho họ có đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước những thực tế đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh, trong sạch để không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, sự hiểu biết cho hạ sĩ quan, binh sĩ trước những “ma trận” thông tin thật - giả, đúng - sai, nhằm tăng cường khả năng miễn dịch và nâng cao sức đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hạ sĩ quan, binh sĩ