Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

ĐỖ PHÚ THỌ 11/05/2026 - 01:47

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) nhấn mạnh: Mặt trận là Nhân dân. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

1643-trang-1-1
Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia diễu hành tại Hà Nội, ngày 2-9-2025. Ảnh: VGP

Nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng Nhân dânNgay từ khi thành lập vào tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Việt Nam.  Chỉ chưa đầy 10 tháng sau ngày Đảng ta ra đời, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã được thành lập (ngày 18-11-1930) nhằm tập hợp lực lượng quần chúng Nhân dân cho Đảng. Từ đó đến nay trong lịch sử cách mạng Việt Nam không bao giờ vắng bóng tổ chức Mặt trận. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa giành được chính quyền, Mặt trận tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, vận động, giác ngộ, tập hợp nhân dân đấu tranh lật đổ chính quyền địch, giành chính quyền về tay nhân dân, đồng thời thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của chính quyền ở vùng mới giải phóng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền, Mặt trận đã vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết chiến đấu, đánh thắng các thế lực xâm lược bảo vệ chính quyền, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vị trí của Mặt trận càng được xác định rõ hơn. Vị trí đó không chỉ được công nhận trong tiềm thức của nhân dân, trong đường lối, chủ trương của Đảng mà được thể chế hoá trong Hiến pháp, trong các luật, đặc biệt là Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.Tháng 9-2025, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết.

Đổi mới phương thức hoạt độngcủa Mặt trận Tổ quốc Việt NamĐược sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13-5-2026 tại Hà Nội. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bàn và quyết định việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, bảo đảm cho sự thành công của việc thực hiện vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng, không thể thiếu của hệ thống chính trị Việt Nam. Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo:Thứ nhất, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.Thứ hai, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.Thứ ba, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (năm 2026) đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là lực lượng nòng cốt chính trị trong thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng đồng thuận xã hội. Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, mà phải thực hiện vai trò đó một cách thực chất, chủ động và hiệu quả hơn; không chỉ tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy trình, mà phải nâng cao chất lượng, chiều sâu và sức nặng chính trị của hoạt động giám sát, phản biện; không chỉ nắm bắt dư luận xã hội, mà còn chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mớiMột điểm phát triển mới có tính nền tảng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mới đây là việc đặt vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong tầm nhìn chiến lược của kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết của Đại hội tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, nhưng so với Đại hội XIII, Đại hội XIV có bước phát triển cao hơn. Đại đoàn kết không chỉ được coi là “điểm tựa” để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, mà còn được xác định là điều kiện tiên quyết để mở ra, dẫn dắt và bảo đảm thành công của giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với tầm nhìn trung và dài hạn. Đây là lần đầu tiên vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc được tiếp cận một cách chiến lược hóa, bài bản và hệ thống, tương xứng với vai trò quyết định của nó đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện chu trình thực hành dân chủ đầy đủ, mở rộng không gian để Nhân dân tham gia hoạch định, phản biện, giám sát chính sách; gắn dân chủ với kỷ cương, trách nhiệm, lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời, đặt đại đoàn kết trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và quản trị quốc gia hiện đại.Phát biểu ngày 7-4-2026 khi đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.Đông đảo Nhân dân, trong đó có các CCB, hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thể hiện đúng nội dung tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.Thực tiễn đã chứng minh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân đang kỳ vọng, vai trò nòng cốt này sẽ được khẳng định và nâng tầm cao mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần này.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân