CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lễ rước Sắc Bố Cái Đại Vương tại lễ hội làng Triều Khúc (02/02/2012)
Vì vậy dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng làm thành hoàng. Và cứ đến ngày 10 tháng Giêng hàng năm, dân làng Triều Khúc lại mở hội rước kiệu đưa Sắc của vua Phùng Hưng về Đại Đình.
Hội kéo dài ba ngày, có các nghi thức quen thuộc ở các hội đồng bằng Bắc bộ như rước kiệu, múa rồng, múa sư tử, múa “con đĩ đánh bồng”… Riêng nghi thức múa cờ thì chỉ làng này mới có.
Theo tục lệ cũ, ngày mồng 8 tháng giêng, theo sự điều khiển của ban chấp sự, trai tráng được vinh dự phân công khênh kiệu đều tập trung ở đình để tập dượt các thể thức rước, dưới sự giám sát của ban lễ hội và cố vấn là những cụ phụ lão am hiểu các quy trình của đám rước thần.
Thức cúng được chuẩn bị chu đáo từ mấy tháng trước. Thường là gạo nếp chọn từ những bông lúa mẩy hạt nhất của làng. Lợn gà thì cũng là vật nuôi trong chuồng nhà đã vỗ béo từ lâu. Trong đình những đồ bằng đồng được đánh bóng, đồ sứ được lau rửa sáng rực màu men.
Những đồ thờ mà sẽ mang đi rước như cỗ kiệu, hương án, 3 lá cờ vía, 5 lá cờ ngũ hành, đôi tàn, đôi tán, 6 gươm cẩn, 8 gươm trường, 8 bát bửu, chiêng trống và đôi ngựa bạch thắng đại cương, yên bành được bày ra ngoài phương đình.
Đám rước có cờ ngũ hành, tàn tán che kiệu, bát bửi, gươm cẩn, gươm trường uy nghi theo nền nhạc bát âm, thỉnh thoảng điểm tiếng trống cả và tiếng chiêng. Kiệu rước có trống tiền, trống hậu, có múa bồng và múa rồng đi theo.
Trong buổi tế có 3 lần tiến tửu. Mỗi lần dẫn rượu đều có múa bồng. Từng đôi nam đóng giả nữ, sắm vai “con đĩ đánh bồng”, đeo quàng trống qua cổ, thắt lưng màu… Múa bồng là một tiết mục phục vụ nghi lễ tế thần vừa góp phần giải trí cho mọi người.
Ngày 12, cũng là ngày cuối cùng của lễ hội, có tổ chức nghi lễ múa cờ - múa chạy cờ là đặc điểm của lễ hội Triều Khúc mang ý nghĩa kỷ niệm ngày Phùng Hưng ra quân. Tù và, thanh la, trống cả sôi nổi liên hồi dồn dập. Các tráng sĩ mặc áo nẹp ngắn, quần dài, thắt lưng xanh, đầu cuốn khăn đỏ, quấn xà cạp. Mỗi tráng sĩ mang một thứ binh khí: gươm trường, mã tấu, truỳ, kích, đại đao… là đồ thờ trong đình biểu diễn vũ thuật trước sự hoan hô của dân chúng, thể hiện khí thế đoàn quân của Bố Cái Đại Vương xưa.
Hoàng Linh
Đọc tiếp
Mới nhất
- Sáng ngày 3/4/2026, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần...
- Ngày 3-4-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tại CHDCND Lào, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã có...
- Lịch sử là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, bản hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm xây dựng...
- Trong 2 ngày 1 và 2.4, Thường trực Hội CCB TP Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội năm 2026 cho hơn...
- Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CCB ngày 09/3/2026 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra 4 Cụm thi đua chào...
- Bước vào mùa huấn luyện năm 2026, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm...
- “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” với mục tiêu tìm kiếm...
- Sáng ngày 02/4, tại phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị đối thoại,...
- Với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rào cản lớn nhất không nằm ở năng lực mà ở áp lực tài chính kéo dài. Thực...
- Thực hiện Đề án số 3320 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh xử lý thanh...
- Sáng 2-4 (tức 15 tháng Hai năm Bính Ngọ), tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ...
- Từ ngày 29/3 đến 1/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng...
- Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐUMTTQ, CĐTTW ngày 12/3/2026 tổ chức...
















