Không sử dụng nước rửa tay có cồn trong hoặc gần mắt.

Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ vừa đưa ra cảnh báo, việc để nước rửa tay chứa cồn bắn vào mắt có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể do việc sử dụng nước rửa tay chứa cồn tăng lên rõ rệt trong đại dịch.

Người sử dụng cần chú ý:

- Không sử dụng nước rửa tay có cồn trong hoặc gần mắt.

- Sau khi dùng nước rửa tay chứa cồn, tránh chạm vào mắt vì cồn trong nước rửa tay có thể gây kích ứng nghiêm trọng và làm tổn thương bề mặt của mắt.

- Người lớn phải luôn giám sát trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 6 tuổi sử dụng nước rửa tay có cồn.

- Cất giữ các chất khử trùng có cồn và tất cả các loại thuốc xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

- Nếu nước rửa tay chứa cồn vô tình bắn hoặc dính vào mắt của bạn hoặc của trẻ em, hãy rửa sạch ngay lập tức dưới vòi nước chảy hoặc vòi hoa sen khẩn cấp. Nếu các triệu chứng như đỏ, đau, kích ứng, suy giảm thị lực, mờ mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng vẫn còn sau khi rửa sạch, hãy đến cơ sở y tế khám mắt.

- Luôn đọc và làm theo các hướng dẫn và cảnh báo trên bao bì. Ngoài ra, trước khi mua nước rửa tay, hãy kiểm tra đối tưởng không được sử dụng.

Thùy Linh