Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khu công nghiệp và bài toán phát triển kinh tế địa phương

TẤN VIỆT 14/03/2026 - 14:27

Những năm qua, khu công nghiệp đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng. Do đó, công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội.

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Trong bối cảnh khu vực miền Trung đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thành phố Đà Nẵng những năm qua nổi lên như đầu tàu với định hướng xây dựng hệ thống khu công nghiệp, Cụm công nghiệp hiện đại, bền vững, gắn với chuyển đổi số và công nghiệp xanh.

z7617809266362_ca8f967c182ea2569398afb9dfaa750b
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B với tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng

Ghi nhận tại dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B với tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình đang tập trung nhân lực và thiết bị để thi công hệ thống hạ tầng.

Đây là khu công nghiệp đa ngành, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới nhằm tăng giá trị gia tăng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân khu vực nam thành phố.

Tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Công ty cổ phần Capella Quảng Nam đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

z7617810170943_5a3625474cc52871d0fa516951f5aae5
Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình đang triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ

Hiện phần diện tích dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2” đã được cho thuê, đáp ứng các tiện ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp gồm các hạng mục chính như nhà máy xử lý nước thải, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống đường ống thu gom nước thải, san nền, điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cấp nước...

Tính đến 31/12/2025, Khu công nghiệp Tam Thăng 2 đã có 15 doanh nghiệp thuê đất với tổng mức đầu tư 3.111 tỷ đồng. Trong đó, khu công nghiệp có 7 doanh nghiệp đang hoạt động, 4 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng, 2 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục xin triển khai xây dựng và 2 doanh nghiệp ký thỏa thuận ghi nhớ.

Đối với Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2, doanh nghiệp cũng đã triển khai hoàn thành các hạng mục như khảo sát địa chất, địa hình; thi công rà phá bom mìn, vật nổ; điều tra, đánh giá hiện trạng rừng; khảo sát lập thiết kế kỹ thuật đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính, giám sát nghiệm thu công tác đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB…

Thời gian đến, Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đang thực hiện và dự kiến triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cho dự án để triển khai thi công xây dựng. Dự kiến, công trình sẽ tổ chức động thổ, triển khai xây dựng vào quý II/2026.

Gỡ điểm nghẽn, khai thông hạ tầng

Chiều 13/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đã đi kiểm tra các khu công nghiệp liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng như tiến độ triển khai dự án mới sắp khởi công.

z7617811351728_76f44cf24827d926165f607e0b61c7b1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chỉ đạo trong quá trình kiểm tra thực tế

Trên thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của các khu công nghiệp phía nam thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số hạ tầng chiến lược chưa hoàn thiện, nhiều dự án triển khai chậm. Công tác đền bù, GPMB và bố trí tái định cư còn khó khăn.

Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, trong khi thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ. Đây là những “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ trong giai đoạn đến.

Điển hình như dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện công trình mới đạt được khoảng 79% khối lượng hợp đồng xây lắp.

Các đơn vị kiến nghị sớm hoàn thiện lại hồ sơ trình gia hạn thời gian thực hiện Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2); đồng thời phối hợp với phường Bàn Thạch hoàn thiện công tác GPMB và bàn giao đất nông nghiệp trong tháng 4/2026, bàn giao đất ở trong tháng 5/2026 để triển khai thi công hoàn thành trong năm 2026.

z7617811855121_e32bc314dacee3848542f03726e11542
Đoàn công tác thành phố nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc tại các khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Thăng mở rộng, Tam Thăng 2 và Tam Thăng 2 mở rộng

Liên quan đến Khu công nghiệp Tam Thăng 2, nhà đầu tư đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo bố trí nguồn vốn hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch để đảm bảo kết nối giao thông nói chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp nói riêng. Chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng 2 theo hướng đảm bảo thoát nước cho làng Tân Thái, tránh bị ngập úng do ứ đọng nước; chỉ đạo bố trí ít nhất hai cống thoát nước ngang đường cho đoạn đi qua làng với khẩu độ lớn…

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở, ngành, Trung tâm phát triển quỹ đất và địa phương khẩn trương phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các khu công nghiệp.

Tin nên đọc

Chủ trương của thành phố là xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống giao thông, mở rộng không gian phát triển các khu đô thị, khu dịch vụ quanh khu kinh tế. Việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ phục vụ cho khu công nghiệp phía nam thành phố mà còn kết nối toàn vùng, hình thành trục tăng trưởng ven biển miền Trung.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các phương án nâng cấp và đầu tư hạ tầng giao thông; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, rà soát và báo cáo về tiến độ GPMB và tái định cư; Sở Tài chính bám sát để lên phương án bố trí vốn, giải ngân kịp thời.

Đối với các địa phương, ông Phan Thái Bình lưu ý không được để tâm lý chờ đợi làm chậm tiến độ triển khai dự án; vận dụng tất cả những văn bản, quy định pháp luật hiện hành để thực hiện.  

Bài liên quan

Mới nhất

Khu công nghiệp và bài toán phát triển kinh tế địa phương