Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ra quân Tết trồng cây, Đà Nẵng quyết tâm xây dựng đô thị xanh

TẤN VIỆT 26/02/2026 - 21:40

Trong những ngày đầu năm xuân Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng dự kiến trồng hơn 20.800 cây xanh, góp phần xây dựng đô thị xanh, nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế vườn, rừng và phát triển bền vững.

Đồng loạt ra quân Tết trồng cây

Sáng 26/2, tại di tích văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ phát động trồng 10.000 cây lim xanh với chủ đề “Rừng Xanh Hạnh Phúc”. Chương trình do Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp cùng Công ty SEDO VINAKO thực hiện.

10.000 cây lim xanh sẽ được trồng và góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại khu rừng đặc dụng Mỹ Sơn; lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, yêu rừng, yêu di sản đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; từng bước xây dựng hình ảnh Mỹ Sơn không chỉ là di sản văn hóa, mà còn là di sản xanh – di sản sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

z7566056447059_da89d1a4b016321b9415804b08cf4656
10.000 cây lim xanh sẽ được trồng với chủ đề "Rừng Xanh Hạnh Phúc"

“Rừng Xanh Hạnh Phúc” hướng đến mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, phục hồi sinh thái, mà còn gieo mầm hạnh phúc cho cộng đồng và cho các thế hệ mai sau. Đây còn là minh chứng rõ nét cho mô hình phối hợp giữa đơn vị quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Tương tự, đoàn phường Điện Bàn Bắc phối hợp Tiểu đoàn 179 (Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375) ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại khuôn viên doanh trại Tiểu đoàn 179.

Các lực lượng trồng hơn 300 cây xanh gồm: thàn mát, chò đen, giáng hương, mít; dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh tại khu vực xung quanh. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội và địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương.

Quyết tâm xây dựng đô thị xanh

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động “Tết trồng cây đầu xuân Bính Ngọ”. Đồng thời nhận thông tin đăng ký tổ chức các hoạt động Tết trồng cây của 7 sở, ngành, hội, đoàn thể và 56 xã, phường từ ngày 23/2 đến 28/2 với tổng số cây trồng hơn 20.800 cây, gồm nhiều loại như: lộc vừng, nhãn, bồ kết, các loại cây hoa, bóng mát, ăn quả…

z7566056446999_79f82b4316b2ecc0e1a8fac25377ba3c
Tết trồng cây thu hút được nhiều tầng lớp tham gia với mong muốn gia tăng độ phủ cho rừng

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tiến hành gieo ươm cây giống để cấp phát cho các địa phương, đơn vị thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ với số lượng cây giống đang lưu vườn khoảng 113.600 cây để sẵn sàng cấp phát cho các địa phương, đơn vị trồng.

Theo thống kê, từ ngày 23 đến 28/2, các phường, xã như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu, Hòa Cường, Đông Giang, Núi Thành, Duy Xuyên, Trà Liên, Lãnh Ngọc… đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đầu xuân Bính Ngọ” với hàng ngàn cây xanh được trồng dọc các tuyến đường, công viên; khuôn viên trường học, địa điểm công cộng; đồi, núi trọc; vườn, rừng…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Kỳ Nguyễn Quang Tuấn cho biết định hướng chung của thành phố Đà Nẵng, phường Tam Kỳ xác định rõ phát triển mảng xanh đô thị phải gắn với quy hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường văn minh, khu dân cư kiểu mẫu. Mỗi đơn vị, mỗi gia đình không chỉ trồng cây mà còn có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi, bảo vệ cây xanh như một phần tài sản chung của cộng đồng.

z7566057044066_8cfe5c73ddfbb4cdbc0abc73a899e21a
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tham gia trồng cây ngày Tết tại phường Tam Kỳ

Chưa kể, những năm gần đây, tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan. Trên địa bàn phường Tam Kỳ đã có những thời điểm mưa lớn gây ngập sâu; những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng áp lực về điện, nước và tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần tạo cảnh quan, làm đẹp phố phường, mà còn là một “lá phối xanh” điều hòa không khí, giảm nhiệt đô thị, hạn chế ngập úng, chống xói mòn và cải thiện chất lượng môi trường sống”.

UBND thành phố cũng sẽ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” để tạo khí thế thi đua, sôi nổi thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng năm 2026 với mục tiêu đạt hoặc vượt số lượng cây được trồng năm 2025 (gần 2,23 triệu cây, chủ yếu là cây lâm nghiệp) nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế vườn, rừng và phát triển bền vững.

Tin nên đọc

Đọc tiếp

Mới nhất

Ra quân Tết trồng cây, Đà Nẵng quyết tâm xây dựng đô thị xanh