CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ICFM 2026: Kết nối tri thức quốc tế, thúc đẩy chiến lược phát triển Y học bào thai tại Việt Nam
Trong bối cảnh các bệnh lý bẩm sinh ngày càng được phát hiện sớm và nhu cầu can thiệp trước sinh ngày càng gia tăng, việc đưa các phương pháp đào tạo tiên tiến đến Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn thể hiện xu hướng hội nhập sâu rộng của y học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.
Hội thảo Quốc tế Y học bào thai: "Từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị can thiệp bào thai đa chuyên ngành" (ICFM 2026) do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp cùng Đại học Phenikaa và Hội Di truyền y học Việt Nam (VAMG) tổ chức diễn ra từ ngày 6 – 8/8/2026, với sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Chẩn đoán trước sinh quốc tế (ISPD), được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập của Y học Bào thai và di truyền trước sinh tại Việt Nam.
Tiếp cận xu hướng mới trong Y học bào thai và Di truyền học trước sinh
Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học Quốc tế Y học Bào thai 2026 (ICFM 2026) đã diễn những phiên báo cáo chuyên sâu xoay quanh những xu hướng mới của Y học bào thai hiện đại.
Tại đây, các chuyên gia quốc tế tập trung chia sẻ kinh nghiệm về chẩn đoán trước sinh; điều trị can thiệp bào thai; ứng dụng công nghệ di truyền và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời cập nhật những tiến bộ đang được triển khai tại các trung tâm Y học bào thai hàng đầu trên thế giới.
GS. Brynn Levy, Ủy viên Ban Chấp hành ISPD • Giáo sư Trung tâm Y khoa Đại học Columbia Irving (Hoa Kỳ) mang đến góc nhìn về các công nghệ chẩn đoán trước sinh thế hệ mới, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm các bất thường di truyền và hỗ trợ xây dựng chiến lược quản lý thai kỳ. GS. Alireza Shamshirsaz (Hoa Kỳ) chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao thông qua những kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại.
GS. Jan Deprest , Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD) • Giáo sư Đại học KU Leuven (Bỉ) đã trình bày những cập nhật về điều trị các dị tật bẩm sinh phức tạp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến tại các trung tâm chuyên sâu trên thế giới.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về định hướng xây dựng Trung tâm Điều trị bào thai đa chuyên ngành; phát triển mạng lưới hợp tác chuyên môn; tăng cường kết nối giữa các chuyên khoa; ứng dụng mô hình điều trị tiên tiến vào thực tiễn tại Việt Nam… nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, can thiệp và chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao. Qua đó, mở ra góc nhìn đa chiều, chuyên sâu, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Y học bào thai Việt Nam trong thời gian tới.
Lần đầu tiên, các bác sĩ trực tiếp thực hành can thiệp bào thai trên mô hình mô phỏng siêu thực. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các Giáo sư quốc tế và TS. BS.Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), học viên được tiếp cận toàn bộ quy trình can thiệp bào thai trong môi trường mô phỏng có độ chân thực cao, từ định hướng dưới siêu âm, sử dụng dụng cụ đến xử lý các tình huống lâm sàng thường gặp. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao năng lực cá nhân và tăng cường khả năng phối hợp của ê-kíp đa chuyên ngành.
ThS.BS. Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận định, ICFM 2026 sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một quá trình hợp tác lâu dài, cùng nhau xây dựng các trung tâm Y học bào thai có năng lực chuyên môn cao, có khả năng đào tạo, nghiên cứu và điều trị toàn diện. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong tương lai.
ThS.BS. Đinh Anh Tuấn đồng thời nhấn mạnh giá trị cốt lõi của ICFM 2026 thông qua việc tiếp cận kiến thức chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến; hình thành nền tảng hợp tác bền vững giữa cơ quan quản lý, bệnh viện, trường đại học, hội chuyên ngành và các đối tác quốc tế. “Việt Nam có cơ hội từng bước xây dựng mạng lưới Y học bào thai và Di truyền học trước sinh đồng b, chuẩn hóa quy trình chẩn đoán, can thiệp và theo dõi; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ hiện đại” - ThS.BS. Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh.
TS.BS. Nguyễn Thị Sim chia sẻ: “Thúc đẩy sự phát triển của Y học bào thai và Di truyền học trước sinh cần sự chung tay của toàn ngành Y tế Việt Nam. Giá trị lớn nhất mà chúng ta cùng hướng đến là xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi tiên tiến, nơi mọi thai phụ và mọi thai nhi đều có cơ hội tiếp cận các thành tựu y học hiện đại một cách bình đẳng, an toàn và hiệu quả”.
Chiến lược dài hạn phát triển Y học Bào thai Việt Nam
Chia sẻ tại ICFM 2026, TS.BS. Nguyễn Thị Sim đã cho biết đinh hướng của PhenikaaMec trong việc phát triển theo mô hình bệnh viện - đại học; trở thành nơi điều trị, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế được phát triển đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau.
Hiện PhenikaaMec là đơn vị ngoài công lập đầu tiên được Bộ Y tế giao triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai, đồng thời xây dựng Trung tâm Y học bào thai theo mô hình đa chuyên ngành với sự phối hợp của sản khoa, y học bào thai, di truyền học, ngoại nhi, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.
Thông qua việc phối hợp với các tổ chức chuyên môn quốc tế và các hội nghề nghiệp trong nước, PhenikaaMec hướng tới xây dựng môi trường đào tạo liên tục, tạo điều kiện để bác sĩ cập nhật các tiến bộ mới của y học và nâng cao năng lực thực hành theo chuẩn quốc tế.
Đặc biệt, trong khuôn khổ ICFM 2026, PhenikaaMec đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD) và Hội Di truyền Y học Việt Nam (VAMG).Nội dung lễ ký kết hướng tới thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược, lâu dài và bền vững, tập trung vào 4 trụ cột trọng tâm: đào tạo chuyên sâu và liên tục; nghiên cứu khoa học đa trung tâm; trao đổi chuyên gia và hợp tác học thuật; chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong Y học bào thai và Di truyền học trước sinh.
“Đào tạo được định hướng theo chuẩn quốc tế, giúp đội ngũ chuyên môn liên tục cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới. Nghiên cứu khoa học tập trung vào hợp tác, mở rộng cơ hội kết nối với các mạng lưới khoa học trong nước và quốc tế. Trao đổi chuyên gia tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi chuyển giao kỹ thuật góp phần đưa những tiến bộ mới của Y học bào thai đến gần hơn với thực hành tại Việt Nam” - TS.BS. Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh.
Cũng theo TS.BS. Nguyễn Thị Sim, việc PhenikaaMec cùng ISPD và VAMG triển khai hợp tác sẽ góp phàn tao thêm cầu nối giữa chuyên môn trong nước và cộng đồng Y học bào thai quốc tế. Qua đó, thúc đẩy việc chia sẻ tri thức mới, kinh nghiệm lâm sàng và các chuẩn mực chuyên môn một cách có hệ thống với toàn ngành. Điều này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đại học gắn với đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư dài hạn cho hợp tác học thuật quốc tế của PhenikaaMec.
Đọc tiếp
- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các...
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
Mới nhất
- Sau khi cơ quan chức năng kết luận phản ánh mỏ đất tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ sáng sớm đến tối,...
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Cỡ chữ Mặc định














