CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những ngày qua, giáo viên cùng các lực lượng khẩn trương dọn dẹp bùn đất, bàn ghế tại các trường học bị ngập, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.
Trong khuôn viên Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa), ngay khi nước rút, ngổn ngang bùn đất, rác và lá cây. Không chờ đợi, từ sáng sớm, hàng chục thầy cô giáo đã cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lực lượng dân quân phường Thuận Hóa, đoàn viên thanh niên và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tích cực chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.
Bà Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết, dù nhiều giáo viên, nhà cũng bị ngập, nhưng tất cả đều gác lại việc riêng để dọn trường. Với chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được thấy ngôi trường sạch sẽ, ngăn nắp trở lại, sẵn sàng đón học sinh đến lớp an toàn.
Trong sân trường, các nhóm giáo viên cần mẫn lau chùi bàn ghế, cửa sổ, trong khi những chiến sĩ PCCC dùng vòi nước áp lực cao rửa sạch lớp bùn dày bám trên nền sân. “Chúng tôi cố gắng hoàn tất công tác vệ sinh trong 1, 2 ngày để kịp đón học sinh vào đầu tuần tới. Dù vất vả, nhưng ai cũng thấy vui vì được góp sức cho các em có môi trường học tập sạch sẽ, an toàn,” bà Na chia sẻ thêm.
Tại Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ), lượng bùn đất và rác thải sau lũ cũng rất lớn. Thầy cô cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Huế và lực lượng dân quân đã thực hiện phương châm “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.
Ông Trần Duy Tân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ ngày 30/10, chúng tôi đã chủ động liên hệ với Bộ CHQS thành phố để xin hỗ trợ lực lượng. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất hăng say, nhờ đó công tác khắc phục sau lũ được hoàn thành nhanh chóng.
Hạ sĩ Võ Huỳnh Huy Hoàng, Chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ CHQS thành phố Huế, chia sẻ, Giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi người lính.Khi nhận lệnh, chúng tôi đều nỗ lực hết mình để góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Theo thông tin từ Bộ CHQS thành phố Huế, sáng nay, đơn vị đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, các đơn vị trực thuộc và lực lượng dân quân các xã, phường đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân tổng dọn vệ sinh môi trường.Tuy nhiên, lượng bùn đất, rác thải để lại sau lũ rất lớn, khiến công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.
Thượng tá Hồ Đắc Quốc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế, cho biết, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị ưu tiên hỗ trợ trường học, chợ và khu vực công cộng.
Những ngày tới, Bộ CHQS sẽ huy động thêm máy móc và lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, sớm giúp nhân dân ổn định đời sống, sinh hoạt.
Sáng cùng ngày, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cũng điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngay khi có mặt, các lực lượng nhanh chóng phối hợp với địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, chung tay làm sạch môi trường, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.