CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Hải quân.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thời gian qua tuổi trẻ Hải quân đã xung kích, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều đề tài, sáng kiến áp dụng hiệu quả vào thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.
Phong trào thi đua “Thanh niên Hải quân tiến quân vào khoa học công nghệ” đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn Quân chủng; Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên Hải quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
Với mục đích khơi dậy lòng đam mê, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào hoạt động thực tiễn, Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh từ nhiều năm qua đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích - nơi ươm mầm sáng tạo, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho Quân chủng Hải quân.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân (Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh), cho biết: Giải thưởng đã tạo ra cơ chế, sân chơi để tuổi trẻ Hải quân dấn thân vào niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đem lại các giá trị hết sức thiết thực, từng bước nội địa hóa, tự chủ về vật tư, phụ tùng vũ khí trang bị kỹ thuật, vừa tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỉ đồng, vừa góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng”.
Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hàm lượng kỹ thuật cao, áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong quá trình huấn luyện, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật như: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thủy lôi KB-K.VN theo kiểu thủy lôi của Nga"; "Nghiên cứu mô phỏng sức cản chuyển động và thiết kế, chế tạo chân vịt mới cho ngư lôi điện săn ngầm nhằm làm tăng tốc độ hành trình";
"Thiết kế thiết bị cảm biến cảnh báo nhiệt độ cho hệ thống điều khiền thuỷ lực trên tàu Roro 5612"; "Môđun vận động chiến thuật"; "Nghiên cứu đặc điểm dòng chảy, sóng nội trong môi trường vùng biển Nam Trung Bộ phục vụ hoạt động của lực lượng Hải quân"…
Nhà máy X28, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân đang quản lý, khai thác sử dụng thủy lôi của Nga sản xuất từ những năm 1940. Loại thuỷ lôi này quá cũ, xuống cấp và không còn khả năng sửa chữa do không có vật tư thay thế. Thiếu tá Lê Văn Dũng cùng các đồng đội tại Nhà máy X28 đã nghiên cứu hoàn thiện đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thủy lôi KB-K.VN theo kiểu thủy lôi của Nga".
Sản phẩm không chỉ tiết kiệm kinh phí để mua sắm trang bị kỹ thuật mà còn nâng cao khả năng làm chủ công nghệ sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.
Thiếu tá Lê Văn Dũng kể: “Đây là đề tài mới, chưa được nghiên cứu, phát triển cả trong nước lẫn nước ngoài. Sản phẩm đã được tiến hành thử nổ, nghiệm thu và cho kết quả rất tốt. Nhiều tính năng chiến-kỹ thuật ưu việt hơn so với sản phẩm do Nga sản xuất”.
Số lượng, chất lượng công trình đề tài, sáng kiến ngày càng tăng, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ tại các đơn vị, góp phần thúc đẩy tuổi trẻ Hải quân vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
| Tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ XIV có 122 đề tài, sáng kiến trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Quân chủng Hải quân. Ban tổ chức đã xét, trao giải cho 3 đề tài (1 giải A; 1 giải B; 1 giải Khuyến khích) và 100 sáng kiến (18 sáng kiến đạt giải A, 26 sáng kiến đạt giải B, 36 sáng kiến đạt giải C và 20 sáng kiến đạt giải Khuyến khích). |
Tại các đơn vị tàu hiện nay, việc huấn luyện chiến thuật tàu mặt nước cơ bản sử dụng phương pháp truyền thống. Quá trình tác nghiệp tàu vận động thường sử dụng các bộ đề đã sử dụng nhiều năm, lưới vận động có sai số lớn, thời gian tác nghiệp dài, khi một thông số vận động thay đổi phải tác nghiệp lại từ đầu...
Thực tế khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ, việc tác nghiệp vận động đòi hỏi tính chính xác cao, thời gian ngắn với các bộ đề mới, nhiều tình huống khác biệt... Trước thực trạng đó, Đại úy Võ Phú An, Hải đội 131, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cùng các đồng đội đã nghiên cứu, sản xuất thành công sáng kiến "Môđun vận động chiến thuật".
Sáng kiến mô phỏng thông số tàu, mục tiêu theo các bài toán do người dùng đề ra; giúp tính toán các bài toán vận động theo các tham số đầu vào trong thời gian ngắn với sai số gần như bằng không. Sản phẩm có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, độ tin cậy cao, có thể ứng dụng sử dụng rộng rãi.
Đại úy Võ Phú An chia sẻ: “Môđun vận động chiến thuật có thể lập trình, thể hiện hình thái các cuộc diễn tập, huấn luyện thực binh theo ý định của người chỉ huy; giúp người chỉ huy theo dõi đánh giá, kiểm tra kết quả tính toán vận động các tàu trong quá trình huấn luyện, diễn tập thực binh trên biển”.
Phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ có sức lan tỏa sâu rộng, đã và đang khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của tuổi trẻ Hải quân, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên Hải quân rèn đức, luyện tài xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.
Đọc tiếp
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức triển khai dịch vụ Click to Pay cho toàn bộ chủ thẻ cá nhân Visa...
- Ngày 21-7, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự,...
- Chiều 23-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...
- Chiều ngày 23/7/2026, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hiệp hội...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), ngày 23-7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc...
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ...
Mới nhất
- Hướng tới kỷniệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh đã triển...
- Tháng Bảy là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có...
- Không chỉ nhận diện những giá trị làm nên bản sắc văn hóa Huế, các nhà khoa học còn đề xuất nhiều giải pháp xây...
-
Gia Lai: Phường Quy Nhơn lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng nhiều hoạt động tri ân thiết thực
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã triển khai... - Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu nghi bị đuối nước tại hồ...
- Sáng 23/7, tại Cảng cá Đá Bạc (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, tại xã Nga An (tỉnh Thanh Hóa), Câu lạc bộ...
- Trước diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp trong khi hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua chưa được khắc phục hoàn...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp...
- Thấy hai người dân bị điện giật bất tỉnh, không chút do dự, Hạ sĩ Kpă Thiệp chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân...
- Cỡ chữ Mặc định















