Gia Lai: Trên 100 năm tù dành cho các bị cáo chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI 09/09/2025 - 19:20

Chiều ngày 9/9, sau 2 ngày xét xử (8-9/9), HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hải lĩnh 14 năm tù, Bân 10 năm tù cùng về tội chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Vũ 12 năm 6 tháng, Triệu 12 năm cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;Thành 12 năm, Dương và Vũ 8 năm, Hiếu 7 năm, Hải 3 năm 6 tháng cùng về tội chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; Riêng Oanh 9 năm về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sau quá trình xét xử công khai, dân chủ, khách quan có đầy đủ các thành phần, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, mà trước đó Báo Cựu Chiến binh đã đưa tin.

1-cac-bi-cao-buon-ban-vu-khi
Cấc bị cáo cúi đầu nhận tội

Đây là vụ án đặc biệt nhiêm trọng, được dư luận quan tâm với số bị cáo nhiều, tang vật thu được bao gồm: 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 5 khẩu súng hơi, súng thể thao; 832 viên đạn thể thao; 969 viên đạn chì và 11kg đạn chì; 1974 linh kiện; 7 khẩu súng không sử dụng được...

Với mục đích tư lợi nên các bị cáo Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân đã thuê Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo các linh kiện súng rồi lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh sau đó cùng với các bị cáo Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần bán cho các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo còn lại vì muốn có súng để đi săn nên mua khẩu súng hoàn chỉnh hoặc mua  các linh kiện khác từ các bị cáo Hải, Bân, Vũ, Triệu, Oanh rồi tàng trữ súng, đạn để sử dụng.

Với những tội danh trên, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hải lĩnh 14 năm tù, Bân 10 năm tù cùng về tội chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Vũ 12 năm 6 tháng, Triệu 12 năm cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Thành 12 năm, Dương và Vũ 8 năm, Hiếu 7 năm, Hải 3 năm 6 tháng cùng về tội chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; Riêng Oanh 9 năm về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tất cả các bị cáo đều cúi đầu nhận tội. Đây cũng là bài học cho những đối tượng coi thường pháp luật, bỏ qua những lời khuyên nhủ, hướng dẫn, tuyên truyền về nội dung Pháp luật của các ban ngành chức năng và cán bộ các cấp trên địa bàn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gia Lai: Trên 100 năm tù dành cho các bị cáo chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng