CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa
Sáng 22-11, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác thăm, động viên và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường.
Làm việc với Đoàn về phía tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trước đó, đoàn công tác của Bộ Chính trị đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ngập lụt tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo chính quyền địa phương báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra, đồng chí Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình và yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời nhu yếu phẩm và nước uống cho người dân. Đồng thời biểu dương tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, di dời người dân trong những thời điểm nguy cấp.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày mưa lũ vừa qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã huy động 15.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 500 phương tiện cơ động để sơ tán thành công 3.200 hộ với khoảng 13.000 nhân khẩu tại các vùng ngập, lụt đến nơi an toàn. Tính đến sáng ngày 22-11, giá trị thiệt hại ban đầu toàn tỉnh ước tính trên 1.0000 tỷ đồng. Số người chết: 14 người; bị thương 20 người. Có 15.396 căn nhà/48.339 khẩu bị ngập sâu từ 1 đến 3m; hơn 13.300 ha lúa hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; về chăn nuôi có: 241 con gia súc, 24.222 con gia cầm các loại bị chết, trôi; 157 ha thuỷ sản và một số ao đìa nuôi tôm thẻ, ốc hương bị nước tràn bờ...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đã biểu dương sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp. Đặc biệt là Nhân dân trong việc phòng, chống, giảm thiểu tác hại của thiên tai và giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.
Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa, các bộ, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể. Trước hết là triển khai các biện pháp và phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích. Đảm bảo tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch và thiếu thuốc men. Huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cần thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người bị chết, người mất tích; tích cực chăm lo điều trị hiệu quả cho người bị thương. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa số tiền 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước đó, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho các tỉnh, thành trực tiếp hỗ trợ chi viện cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; Thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, để bảo đảm kịp thời lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men cho người dân.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa số tiền 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cũng trong sáng 22-11, TP. Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa số tiền 50 tỷ đồng theo sự phân công của Bộ Chính trị.
Đọc tiếp
- Hà Nội, ngày 10/4/2026 – Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt...
- Trên cơ sở phân tích nhận thức lý luận của Đảng ta về mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; những...
- “Lãng phí không phải của nhà ai, không phải của gia đình nào, thế nhưng khi chúng ta ra ngoài đường, nhìn thấy công...
Mới nhất
- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.200 lít dầu dầu...
- Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”,...
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Ngày 3-4-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Bức xúc của người dân sau vụ án hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của...
- Từ thao trường huấn luyện, lòng biển sâu, phòng thí nghiệm đến những “trận địa không tiếng súng”, các Gương...
- Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, việc phát huy vai trò của người cao tuổi và phát triển “kinh tế bạc”...
- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...
- Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán...
- Trong dòng chảy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cuộc Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn...
- Cỡ chữ Mặc định











