Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đạo lý kính già

 PHÚ QUÝ • 30/09/2026 - 12:19

Ngày mai (1-10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi và cũng là ngày mở đầu của “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Dân tộc ta vốn có truyền thống kính trọng người già. Từ thuở xa xưa, ông cha ta đã căn dặn: “Kính lão đắc thọ”, “Kính già, già để tuổi cho”. Kính già là quan hệ gắn bó với nhau trong phương châm xử thế, trong đạo làm người, biểu hiện của nếp sống thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Xã hội càng phát triển, tuổi thọ của con người càng được kéo dài, kéo theo tỷ lệ của người già trong xã hội ngày một tăng thêm. Đã có ý kiến cho rằng người già là gánh nặng cho kinh tế của nhiều gia đình và toàn xã hội. Thế nhưng, trên thực tế tại nhiều nước, dân số cao tuổi không có nghĩa hoàn toàn là gánh nặng mà đây còn là cơ hội lớn cho các ngành kinh tế dịch vụ phục vụ người cao tuổi, nhiều cơ hội kinh doanh phục vụ nhóm người cao tuổi sẽ xuất hiện. Điều quan trọng là nếu biết phát huy được vai trò của người cao tuổi trong xã hội thì chẳng những phù hợp với đạo lý “Kính già - yêu trẻ” của dân tộc mà còn thúc đẩy quốc gia phát triển.

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Hội Người cao tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng hơn 16,8% dân số, trong đó trên 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Hơn 445.000 người cao tuổi đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động và nộp ngân sách mỗi năm gần 12.000 tỷ đồng.

Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề của “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm nay đã được chọn là “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Thực tế trong thời gian qua, người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi là CCB đã có những đóng góp rất lớn về kinh nghiệm, trí tuệ trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tinh thần “Tuổi cao ý chí càng cao” của người cao tuổi đã là nguồn lực quý cho các gia đình, các địa phương và toàn xã hội.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi không chỉ là ngày nhắc nhở mọi người hãy thể hiện đạo lý “Kính trên - nhường dưới” của dân tộc, mà còn là ngày hành động để thích ứng với già hóa dân số, gợi mở các chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, gắn kết giữa chăm sóc y tế tại cộng đồng với dịch vụ chăm sóc xã hội và phát huy nguồn lực của người cao tuổi.

Theo quy luật tự nhiên, “Tre già măng mọc” tiếp nhau để sinh tồn, phát triển. Nếu không có tre thì chắc chắn chẳng có măng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đạo lý kính già