Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đà Nẵng: Tiễn đưa đồng chí Ngô Phi Bảy - người đã bắn cháy xe tăng của địch

Hồng Loan 27/05/2026 - 20:28

Sáng ngày 26/5/2026 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ), trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vu Gia cùng đồng chí, gia đình, gia tộc và bà con thân bằng quyến thuộc đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Ngô Phi Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng.

3272992651744190833
Đồng chí Ngô Phi Bảy

Đồng chí Ngô Phi Bảy, sinh năm 1953 ở thôn Ấp Trung, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, Thành phố Đà Nẵng). 

Đồng chí là Đảng viên , huy hiệu 50 năm tuổi Đảng - và được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba năm 1997 . 

Sinh ra và lớn lên tại vùng B Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam (cũ) trong những năm tháng diễn ra chiến tranh khốc liệt nhất - hy sinh nhiều nhất - là vùng tự do oanh tạc của địch , hoàn toàn là vùng giải phóng, là nơi có khu ủy khu 5 - và đặc khu Quảng Đà. 

Đồng chí Ngô Phi Bảy, được thừa hưởng truyền thống yêu nước, yêu quê hương, và lòng căm thù quân xâm lược đã cướp đi những người thân yêu ruột thịt trong gia đình, gồm có cha là liệt sĩ Ngô Sơn ; mẹ là liệt sĩ và cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Thị Sơn - hy sinh năm 1969 ; chị gái là liệt sĩ Ngô Thị Sáu - hy sinh năm 1972 - được nhà nước phong tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 3 năm 1989; và em trai là liệt sĩ Ngô Xuân  - sinh năm 1954 - hy sinh năm 1973, được nhà nước phong tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 3 . 

Được sự dìu dắt của các thế hệ đi trước, đồng chí Ngô Phi Bảy đã sớm giác ngộ và tham gia công tác Cách mạng. Tháng 4-1972, đồng chí đã tình nguyện tham gia Cách mạng, làm du kích tại xã Đại Minh. Đến tháng 6 năm 1972, đồng chí đã được bổ nhiệm lên chức vụ xã đội phó xã Đại Minh đến tháng 3 năm 1973. 

Từ tháng 4 năm 1973 đồng chí được cấp trên cho đi học văn hóa tại huyện Đại Lộc; chính trong thời gian này, do có những thành tích xuất sắc nên vào ngày 24/9/1974 đồng chí đã vinh dự đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự lớn lao, cũng là động lực để đồng chí tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn trong công tác Cách mạng. Cũng trong giai đoạn này , đồng chí đã bắn cháy xe tăng của địch . 

 Sau khi nước nhà thống nhất, đồng chí được cấp trên tiếp tục cho đi học văn hóa đến năm 1978 để nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Trong quá trình tham gia công tác cách mạng, đồng chí luôn thể hiện là người tận tâm trong công tác, có bản lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, năng nổ và nhiệt huyết. Đồng chí đã có nhiều đóng cho phong trào cách mạng tại địa phương và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Từ năm 1979  đến năm 1990, đồng chí về công tác tại xã Đại Minh, giữ chức vụ xã đội phó xã Đại Minh. 

Đến năm 1991, đồng chí được nghỉ hưu về sinh sống tại thôn Lâm Yên xã Đại Minh đến lúc từ trần. 

2aoboqzmodh9jxgsemm8uyxwnc0ll2br7iochlos-2028
Vợ là bà Triệu Thi Tê và con trai Ngô Phi Lip bên di ảnh chồng và cha

Với 74 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng, đồng chí Ngô Phi Bảy đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba,

Huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

(Kỳ 2 : Đồng Chí Ngô Phi Bảy - Hành trình bắn cháy xe tăng của địch)

Đọc tiếp

Mới nhất

Đà Nẵng: Tiễn đưa đồng chí Ngô Phi Bảy - người đã bắn cháy xe tăng của địch