Từng là chiến sĩ chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, rời quân ngũ trở về địa phương năm 1987, CCB Vũ Đức Thuận ở thôn Đông Hà, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trước đây) đã không ngừng tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Bằng ý chí vươn lên trong cuộc sống, ông đã chọn nghề trồng và chăm sóc cây cảnh để phát triển kinh tế. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông trở nên khá giả.
Trước khi làm sinh vật cảnh, ông Thuận từng mở xưởng mộc dân dụng, chuyên đóng giường tủ, bàn ghế. Từ năm 1993, ông bỏ nghề mộc và chuyển sang làm sinh vật cảnh. Khởi đầu là trồng đào, đến năm 2010, ông chuyên sâu vào trồng cây tùng La Hán - loài cây có giá trị kinh tế và nghệ thuật cao.
Những ngày đầu khởi nghiệp, ông Thuận gặp không ít khó khăn: Vốn liếng hạn hẹp, kinh nghiệm còn ít, đầu ra của sản phẩm chưa ổn định. Nhờ vừa học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ nhân, vừa kiên trì mày mò, tìm tòi kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng cho cây cảnh mà tay nghề của ông ngày càng vững vàng.
Được các cơ quan chức năng cho phép, ông chuyển đổi ruộng lúa sang đào ao nuôi cá và trồng cây cảnh, đến nay, cả diện tích chuyển đổi và diện tích đất vườn của gia đình để nuôi thuỷ sản và trồng cây cảnh là 4,4 mẫu Bắc Bộ.
Nhiều tác phẩm cây cảnh của ông Thuận được khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm mua, mang lại nguồn thu nhập lớn. Hiện tại, trong vườn nhà ông có gần 600 cây tùng La Hán, chủ yếu có thế long giáng và thế trực, nếu bán ra thị trường có giá trị khoảng 30 triệu đồng/1 đôi (với những cây đã trồng ít nhất từ 10 năm); gần 1.000 cây có giá trị từ 2 đến 3 triệu đồng/1 cây. Ngoài ra, ông còn tự nhân giống cây tùng La Hán bán ra thị trường. Những năm gần đây, mỗi năm gia đình ông thu về hàng tỷ đồng từ trồng và kinh doanh cây cảnh. Cũng từ nghề cây cảnh, ông Thuận còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 đến 5 lao động kỹ thuật uốn tỉa và chăm sóc cây.
Ông Phạm Ngọc Quang - Chủ tịch Hội CCB xã Cổ Lễ nhận xét: “CCB Vũ Đức Thuận là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà ông còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm sinh vật cảnh cho những ai có nhu cầu”.
Từ việc làm sinh vật cảnh, ông Thuận đã nuôi 4 người con thành đạt. Hiện nay, người con trai cả cùng với ông làm sinh vật cảnh. Nhiều năm qua, gia đình ông được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, được các cấp khen thưởng. Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2024, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên.