Cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ hướng dẫn hội viên CCB cách trồng, chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB gương mẫu, làm kinh tế giỏi, điển hình như các CCB: Đoàn Tăng Dưỡng ở xã Lóng Luông; Trần Văn Sáu, xã Chiềng Xuân; Hà Công Vững, Đinh Công Thành, xã Xuân Nha; Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Đạt, xã Tô Múa... mỗi năm thu nhập từ 600 đến 800 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Biện Luận - Chủ tịch Hội CCB huyện Vân Hồ cho biết: Hội CCB huyện Vân Hồ hiện có 14 cơ sở Hội với 2.538 hội viên. Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…, các cấp Hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với quyết tâm và sự nỗ lực của các hội viên, đến nay toàn huyện có 1 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 3 trang trại, 107 gia trại do CCB làm chủ. Đã được T.Ư Hội công nhận 7 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư, Hội CCB tỉnh công nhận 45 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Phong trào phát huy tinh thần “Đoàn kết - nghĩa tình - hợp tác - cùng phát triển”,  vươn lên làm giàu chính.

Năm 2023, Hội CCB huyện Vân Hồ nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho 2.149 hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 130 tỷ đồng. Ngoài ra, 108/108 chi hội  xây dựng được quỹ Hội với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Hội CCB huyện còn phối hợp với Trung tâm dich vụ Nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn mở nhiều lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thành lập HTX Nông nghiệp - Du lịch tại thác Tạt Cạng, bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, do CCB làm chủ.

Với các nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, sự giúp đỡ của các hội viên CCB khá, giàu cùng sự nỗ lực vươn lên của bản thân, đến nay, số gia đình hội viên khá, giàu đạt 51,5%; số gia đình đạt trung bình 34%; số hộ nghèo và cận nghèo còn 14,4%. Nhiều hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập từ 150 đến 600 triệu đồng/năm, như: Đoàn Tăng Dưỡng, xã Lóng Luông; Thái Thanh Hải, Nguyễn Văn Diện, xã Vân Hồ; Vì Văn Phượng, Nguyễn Văn Thiết, xã Song Khủa; Nguyễn Văn Hùng, Hà Văn Tân, Nguyễn Văn Đạt ở xã Tô Múa...

Chia sẻ về việc xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, CCB Mùi Văn Hoạt, ở bản Hang Trùng I, xã Vân Hồ, cho biết: Nhờ được Hội CCB tư vấn và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tôi đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện nay, gia đình tôi có 4ha trồng cây ăn quả như: Cam Canh, dâu tây, cà chua, đào, mận hậu. Hằng năm trừ chi phí còn thu được trên 400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động tại địa phương. Từ hiệu quả của mô hình trồng cây ăn quả, tôi tích cực vận động, hướng dẫn hội viên và bà con trong bản nói chung, chi hội nói riêng làm theo để nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo.

Còn hội viên CCB Nguyễn Văn Hùng, ở bản Liên Hưng, xã Tô Múa cho biết: “Gia đình có 4,5ha, đầu tư trồng chè và cây ăn quả, trung bình trừ chi phí còn 400 đến500 triệu đồng/năm. Là hội viên Hội Doanh nhân CCB - CQN tỉnh Sơn La, tôi luôn đi trước, làm trước để chia sẻ cho mọi người với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “Đoàn kết - nghĩa tình - hợp tác - cùng phát triển”, đồng thời còn tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương”.

Hội CCB huyện Vân Hồ luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh - xã hội. Hội phối hợp, tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên tặng quà cho các đối tượng chính sách, Người có công với cách mạng, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc; dịp lễ, Tết. Rà soát hội viên nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở để vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ vật chất, ngày công làm nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đóng góp nguồn kinh phí xây dựng đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đóng góp xây dựng nhà cho CCB nghèo tại Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc do T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động...

Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Vân Hồ. Các CCB thực sự là đội quân lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đây cũng là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Xuân Trường