
Pháo hoa do Nhà máy Z121 sản xuất phục vụ lễ hội tại T.P Việt Trì
Đã từ lâu, trong mỗi sự kiện trọng đại của dân tộc, những lễ hội rực rỡ sắc màu và đặc biệt là khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, chương trình được mong chờ nhất đó chính là tiết mục pháo hoa nghệ thuật, biểu tượng của niềm vui, hy vọng và sự khởi đầu tốt đẹp. Nó trở thành một điều đặc biệt quan trọng đến nỗi người ta có cảm giác nếu đêm giao thừa mà không có pháo hoa thì mùa xuân cũng chưa trọn vẹn. Và tại Việt Nam, khi nhắc đến pháo hoa là người ta lại nghĩ ngay đến Nhà máy Z121.
Trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Chính phủ cấp phép sản xuất, kinh doanh và cung cấp pháo hoa. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn với các sản phẩm pháo hoa nhập lậu hay tự chế, vừa thiếu an toàn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong những năm qua, Z121 đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và cải tiến để cho ra đời hàng loạt sản phẩm pháo hoa phục vụ, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi, khai trương, sinh nhật, lễ hội văn hóa...
Ra đời năm 1966, ban đầu chỉ là xưởng sản xuất nhỏ phục vụ chiến trường, thế nhưng, qua thời gian và thử thách, Z121 đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế chủ lực của cả nước. Trải qua các cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới, Z121 luôn giữ vững vai trò tiên phong, đóng góp âm thầm nhưng to lớn vào nền an ninh quốc gia và sự phát triển của ngành công nghiệp nặng. Là nơi quy tụ của những kỹ sư, chuyên gia tâm huyết với một ngành nghề đặc biệt, đòi hỏi kỷ luật cao, độ chính xác tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của trí tuệ, công nghệ hiện đại và lòng tự hào dân tộc.
Hiện đại và an toàn
Để đảm bảo chất lượng cũng như tính an toàn của pháo hoa, Z121 đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, được chuyển giao từ các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Đức, Trung Quốc. Nguyên liệu sử dụng đều là loại đạt tiêu chuẩn quốc phòng, được kiểm soát nghiêm ngặt. Quá trình sản xuất tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Mỗi sản phẩm đều trải qua nhiều khâu kiểm định, thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường.
Đối với các sản phẩm pháo hoa cung cấp ra thị trường phục vụ nhu cầu của nhân dân, Nhà máy đang có các loại sản phẩm như: Vòng xoay hoa lửa, cánh hoa xoay, thác nước bạc, ống phun hoa hửa cầm tay, cây hoa lửa, ống phun nước bạc, con sò đổi màu...
Đặc biệt, các sản phẩm như: Giàn phun viên, giàn phun hoa và giàn phun viên nhấp nháy được đông đảo nhân dân đón nhận và có sức tiêu thụ rất lớn trên thị trường.
Mỗi loại pháo hoa đều được thiết kế tinh tế, dễ sử dụng và tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, phù hợp với các buổi tiệc và không gian gia đình đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm tuyệt đối nhờ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo pháp lý và tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Sản phẩm được phân phối tại các điểm bán được cấp phép và qua kênh online chính thống của Nhà máy.
Đưa pháo hoa Việt vươn ra thế giới
Z121 không chỉ thành công trong nước mà còn từng bước đưa sản phẩm pháo hoa Việt Nam ra thế giới. Một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu.
Chia sẻ về vấn đề này Đại tá Chu Việt Sơn - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Nhà máy Z121 rất tự hào là cơ sở duy nhất trong cả nước được phép sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm pháo hoa và pháo hoa nổ phục vụ cho nhu cầu của cả nước. Đối với các loại sản phẩm phục vụ các dịp lễ hội và Tết Nguyên đán của đất nước, đây là sản phẩm có tên gọi pháo hoa nổ, bao gồm pháo hoa tầm thấp (pháo hoa giàn tầm thấp), pháo hoa tầm cao và các loại hỏa thuật. Các sản phẩm pháo hoa nổ ngoài việc để phục vụ các dịp lễ, hội và Tết Nguyên đán, chúng tôi còn xuất khẩu ra nước ngoài như: Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha...”

Sản phẩm của Nhà máy mang tính chất đặc thù, đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, đặc thù tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong quá trình sản xuất. Theo đó, toàn bộ người lao động được đào tạo, tập huấn rất kỹ lưỡng; dây chuyền thiết bị công nghệ của Nhà máy luôn được kiểm tra bảo đảm an toàn. Nhà máy liên tục nâng cấp hệ thống thiết bị máy móc để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cả trong nước và quốc tế; đầu tư vào khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, phù hợp với thị trường, thị hiếu nên doanh thu hằng năm tăng lên. Các dây chuyền công nghệ mới cũng được Nhà máy chủ động đầu tư, mang lại hiệu quả cao, có thể kể đến như: Dây chuyền đổi mới nâng cao chất lượng hỏa cụ; dây chuyền nhồi nén kíp nổ tự động; dây chuyền công nghệ sản xuất pháo hoa và kho chứa vật tư quốc phòng; dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương...
Nhà máy luôn bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Xác định chiến lược phát triển của đơn vị luôn phải kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, trong đó sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài để xây dựng Nhà máy phát triển bền vững. Nhà máy đặt ra mục tiêu, tăng trưởng giá trị doanh thu sản phẩm kinh tế hằng năm đạt hơn 7%; giá trị xuất khẩu hằng năm tăng hơn 10%. Đầu tư cho các sản phẩm mũi nhọn, có tiềm năng xuất khẩu như: Pháo hoa, pháo hoa nổ, phụ kiện nổ, thuốc nổ công nghiệp và sản phẩm cơ khí... Tập trung đầy đủ các nguồn lực bảo đảm cho sản xuất; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản trị doanh nghiệp và trình độ ngoại ngữ...
Trong tương lai, Z121 hướng đến việc đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng và hiệu ứng pháo hoa, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ để sản phẩm vừa đẹp mắt vừa thân thiện với môi trường. Mục tiêu của nhà máy là biến pháo hoa Z121 thành thương hiệu tầm cỡ quốc tế, mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Chia sẻ về các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 Ngày năm thống nhất đất nước đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Nhà máy Z121 cho biết: Rất vinh dự tự hào được tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này, Z121 đã cùng hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc, gửi lời tri ân đến hàng triệu người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ về những giá trị của tự do cũng như tinh thần yêu nước bất diệt. Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Nhà máy cung cấp cho 19 tỉnh với 57 điểm bắn pháp hoa; trong đó riêng T.P Hồ Chí Minh là 30 điểm.
Có thể nói, pháo hoa Z121 không chỉ là sản phẩm công nghiệp mà còn là biểu tượng văn hóa, mang theo niềm tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới. Mỗi lần pháo hoa rực sáng trên bầu trời là một lần người dân Việt Nam cảm nhận sâu sắc hơn về sự vươn mình của dân tộc, của đất nước, về những giá trị bình dị mà thiêng liêng. Và trong từng ánh sáng đó, có bàn tay và tâm huyết của những con người Z121 - âm thầm làm nên kỳ tích lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc.
Thu Hải