2/9

Nghệ An: Tỉnh ra lệnh khẩn yêu cầu thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ xả lũ

Xuân Hòa 23/08/2025 - 16:01

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki) có thể ảnh hưởng trực tiếp vào Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc lệnh cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 có thể đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Theo dự báo do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24/8 trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến  cấp12, giật cấp 13, cấp15. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

z6936623888515_0eb30378c34f19e493ea43e18a53f4e8-1534
UBND tỉnh Nghệ An đã ra công văn khẩn đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ xả lũ trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki)

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ. Từ ngày 25/8 đến 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, chiều 23/8, ông Nguyễn Văn Đệ - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An  đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du. Công văn đề nghị thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du lớn hơn lưu lượng nước đổ về hồ để hạ dần mức nước hồ.

Theo đó, mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông lúc 7 giờ sáng 23/8 là 24,47m; dưới mức báo động I là 3,53m. Lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 9 giờ sáng 23/8 là 262m3/s. Mực nước hồ Bản Vẽ lúc 9 giờ sáng 22/8 là 191,92m/200m. Lúc 9 giờ sáng 23/8, lượng xả qua tràn và tổ máy thủy điện Bản Vẽ là 405m3/s.

Nếu mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000m3/s đến 1.200m3/s thì vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

z6936577361529_3bff6c9b3914e9bc339ca5fe310e168d-1535
Lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đang cùng ngư dân các địa phương ven biển neo đậu tàu, thuyền vào nơi an toàn để tránh trú bão số 5 

Trường hợp nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng trên 1.200m3/s hoặc mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II thì giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Khi lưu lượng về hồ giảm dần về dưới 1.000m3/s và Cục Khí tượng thủy văn dự báo trong 10 ngày tới ở các địa phương trên lưu vực sông Cả không xuất hiện các hình thế thời tiết có thể gây ra mưa, lũ lớn trên lưu vực thì thủy điện Bản Vẽ vận hành trong điều kiện bình thường. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng giao các sở, ngành kiểm tra, giám sát việc thủy điện Bản Vẽ vận hành theo đúng quy trình, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du. Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ với công suất thiết kế 320MW.

Cũng trong ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 (Kajiki) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt; xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.  Việc kiểm tra lần này nhằm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại Nghệ An được triển khai đúng kế hoạch, hiệu quả và đúng với tình hình thực tiễn.

Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị trong lực lượng cũng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó: thông báo, hướng dẫn 301 phương tiện/1.208 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời người dân lên bờ trước khi bão đổ bộ. Đến 10 giờ ngày 23/8, toàn tỉnh có 2.501 phương tiện/10.638 lao động đã neo đậu tại bến; 415 phương tiện/2.599 lao động còn đang hoạt động trên biển đều giữ liên lạc thông suốt và nắm chắc thông tin về bão, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm.

Banh chỉ huy BĐBP Nghệ An đề xuất Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành lệnh cấm biển từ 5 giờ ngày 24/8 và chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Nghệ An hướng dẫn các tàu vận tải tại cảng vào nơi tránh trú an toàn.

Bài liên quan

  • Những việc nan giải sau trận lũ lịch sử
    Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lũ hư hỏng nặng cùng hàng nghìn ngôi nhà khác nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao cần di dời từ trận lũ lịch sử vào tháng 7 vừa qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 tại tỉnh Nghệ An. Nhưng nỗi lo và nhiều vấn đề để sớm an sinh cuộc sống người dân vẫn chưa thể tháo bỏ đó là mặt bằng tái định cư cho các hộ dân? Làm sao khôi phục được diện tích đất canh tác đã bị hư hại hoàn toàn? Sinh kế lâu dài người dân làm thế nào để khôi phục lại được?
  • Những năm qua, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã thực hiện tốt tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, tri ân những Người có công với cách mạng.
  • Thương quá Cha Nga ơi!
    Đó là những câu từ suốt những tuần qua trên các trang mạng xã hội khi nhắc đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái sát với biên giới nước bạn Lào bị lũ quét tàn phá tan hoang nhưng rất khó tiếp cận với bản nhiều “không” này.
  • Nghệ An: Lũ quét về trong đêm, người dân xã lòng hồ Hữu Khuông chạy lũ
    Trận lũ quét xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày 15/8, tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An khiến người dân phải chạy lũ cả đêm.
  • Gian nan con đường gieo chữ ở vùng cao sau lũ
    Cơn lũ đi qua, nhiều trường học, điểm trường xơ xác, tiêu điều. Nhiều ngôi trường đã không còn nguyên vẹn, không còn cơ sở vật chất nào có thể sử dụng được nữa. Nhiều con đường đến trường bị sạt lở nghiêm trọng, điện mất, nước mất khiến các giáo viên các trường vùng lũ miền núi Nghệ An bước vào năm học mới với nhiều nỗi buồn, nỗi lo hơn không như không khí hồ hởi như các năm học trước.

Mới nhất

Nghệ An: Tỉnh ra lệnh khẩn yêu cầu thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ xả lũ