Trong đơn, ông Khoan cho biết các ông Phan Dương Liễu, Chủ tịch MTTQViệt Nam xã Tứ Trung; ông Ngô Thanh Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Tứ Trưng, đã khai trừ ông khỏi Hội CCB xã Tứ Trưng…

Quyết định của BCH Hội CCB xã Tứ Trưng về kỷ luật khai trừ khỏi Hội CCB là do đồng chí Khoan tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật kém; vay quỹ vốn của chi hội không thanh toán rõ ràng (giữa lúa và tiền) theo quyết định của chi hội; khi chi hội họp phê bình đã mạt sát người góp ý…

Theo ông Khoan, ông bị khai trừ khỏi Hội là do ông đã đấu tranh chống tiêu cực với chính hai ông Liễu, Bình; ông vay vốn bằng tiền nhưng Hội CCB cơ sở lại bắt ông trả bằng thóc, nên số vốn vay bị "đội" lên, ông không thể chấp hành.

Khai trừ hoặc kết nạp hội viên thuộc quyền quyết định của Hội CCB cơ sở. Chúng tôi mong rằng CCB Đặng Như Khoan hãy bình tĩnh đề đạt; về phía Chi hội CCB thôn Sáo, Hội CCB xã Tứ Trưng cũng thật cẩn trọng, thấu tình đạt lý khi khai trừ hội viên, tránh để hội viên tâm không phục, khẩu cũng không phục và làm đơn khiếu nại lên trên.

BAN BẠN ĐỌC