Năm 1989, Hợp tác xã Quyết Thắng xã Khánh Ninh có cấp cho ông Nguyễn Đình Hữu một miếng đất có diện tích 168m2 (7x 24m), từ tim đường 10 đo vào là 14m. Năm 1990, ông Hữu xây móng nhà mái bằng, phía bắc xây chân móng đúng cọc mốc HTX cắm sẵn, phía nam xây móng cách cọc mốc 0,5m để làm lối đi (phía nam giáp với nhà ông Hợi). Đến năm 1993 ông Hữu mới tiếp tục xây nhà, trong khi gia đình ông Tiến bà Thủy, ông Đáp bà Đắc đã xây nhà trước đó. Trước khi tiến hành xây dựng, ông Hữu đã kiểm tra lại mốc giới, thấy vẫn còn nguyên nên yên tâm là hai bên gia đình xây đúng phần đất mốc giới đã phân. Năm 1997, ông Hữu được cấp sổ đỏ với diện tích là 170m2, các hộ được cấp sổ đỏ đều không có ghi số đo chiều dài chiều rộng. Hiện nay diện tích đất mà gia đình ông Hữu đang sử dụng là 182m2, tức là thừa ra 12m2 so với lúc cấp sổ đỏ. Phần diện tích thừa ra là do sự thay đổi lộ giới, lúc cấp đất năm 1989 thì lộ giới đường là 14m, còn hiện nay lộ giới là 12m. Từ lúc ông Hữu làm móng năm 1990, rồi xây nhà năm 1993, các hộ gia đình xung quanh không có ai thắc mắc, khiếu kiện gì về mảnh đất của ông. Vấn đề tưởng như thế đã rõ nhưng đến năm 2005, lợi dụng lúc ông Hữu đang phải nằm liệt giường do hai vết thương sọ não tái phát, thần kinh không ổn định, hai hộ gia đình bên cạnh đã thảo sẵn giấy “mượn đất làm lối đi” và đưa cho vợ chồng ông ký thừa nhận ông Hữu đã mượn 0,55m x 26m của nhà bà Đắc làm lối đi. Từ văn bản này, UBND thị trấn Yên Ninh đã ra quyết định cắt đất của nhà ông Hữu cho nhà bà Thuỷ 0,27m x 26m chiều dài và cho nhà bà Đắc 0,3m x 26m. Ông Hữu cho rằng một số nội dung ghi trong văn bản không đúng với thực tế, các số liệu về những hố đào chân móng để kiểm tra, đối chiếu có nhiều sai lệch.

Điều đáng nói ở đây là từ lúc ông Hữu xây nhà năm 1993 (lúc đó các hộ xung quanh đã xây xong nhà từ trước rồi) thì không hề có mâu thuẫn hay khiếu kiện gì xảy ra. Nếu như ông Hữu thực sự xây dựng lấn sang phần đất của các hộ liền kề, tại sao lại không xảy ra tranh chấp ngay từ thời đó. Trong công văn số 06/VKS, ngày 12-12-2007, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã khẳng định: “Qua kiểm sát thấy nội dung bản án có phần chưa có căn cứ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông Hữu, bà Nguyệt”. Ông Hữu đã khiếu kiện nhiều lần nhưng đến nay các cấp có thẩm quyền ở huyện Yên Khánh vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Báo CCB Việt Nam đã đăng đơn thư của ông Nguyễn Đình Hữu, rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xem xét giải quyết ngay để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ông Hữu.

Quỳnh Anh