Cụ Nguyễn Thị Thược, năm nay 85 tuổi, là vợ liệt sĩ Phùng Khắc Bình, hiện đang sống tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch thất, TP Hà Nội. Liệt sĩ Phùng Khắc Bình có giấy báo tử năm 1954, gia đình nhận được tiền tử tuất, Bằng tổ quốc ghi công và liệt sĩ Bình được truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Năm liệt sĩ Bình hy sinh, cụ Thược còn trẻ, ở vậy thờ chồng nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng.

Sau khi bố mẹ liệt sĩ Phùng Khắc Bình mất, chế độ trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ tự dưng bị cắt bỏ. Năm 1970, một cán bộ chính sách ở địa phương đến nhà thu Bằng Tổ quốc ghi công, nói là để đổi bằng và làm lại chế độ đối với gia đình liệt sĩ. Thế rồi Bằng Tổ quốc ghi công mất, tiền trợ cấp mọi khoản đối với gia đình cũng bị cắt.

Cụ Thược đã đến nhiều cơ quan chức năng trình bày, kiến nghị, nhưng tất cả vẫn chỉ là những lời hứa sẽ giải quyết. Gần 40 năm qua, cụ Thược sống trong chờ đợi !

Chúng tôi xin chuyển ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Quý (Khánh Hoà) tới cơ quan chính sách của xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ban Bạn Đọc