Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Công

Ngày 3-8, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.


Hội CCB tỉnh hiện có 38.037 hội viên. Hội viên CCB là đảng viên có 10.655 đồng chí, đạt tỷ lệ 26,3%. Toàn tỉnh có 8 tổ chức hội CCB cấp trên cơ sở, gồm: 6 huyện, thành phố và Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 185 hội CCB cấp cơ sở.
Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã bám sát nội dung nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh. Nổi bật là trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, hội viên CCB không suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở địa phương.
Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Năm 2017, Hội còn 11,96% hộ hội viên nghèo, đến năm 2020 còn 3,57%. Số hộ hội viên khá trở lên tăng từ 59,8% lên 64%. Thời gian qua, Hội CCB cũng đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, truyền thống quân đội cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông… So với 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh đề ra, Hội đã hoàn thành trên 80% phần việc.
      Nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội CCB xác định phấn đấu thực hiện tốt các mặt nội dung công việc; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hội xác định việc đột phá đến năm 2025, phấn đấu mỗi năm xóa trên 16 nhà tạm, giảm trên 210 hộ hội viên nghèo...

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đột phá mà Hội CCB tỉnh đã đề ra về hỗ trợ làm nhà, giảm nghèo từ nay đến năm 2025; việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ; các giải pháp huy động tín dụng hỗ trợ vốn cho hội viên CCB; tập hợp thu hút hội viên; công tác phát triển đảng viên mới; chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự cho Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp hội CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội CCB tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chương trình, kế hoạch, Đề án thực hiện; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp.
Về công tác chỉ đạo đại hội Hội CCB các cấp, đồng chí đề nghị Đảng đoàn CCB cần tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp; thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, bố trí nhân sự đảm bảo đúng quy định. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng đại hội Hội CCB các cấp hướng tới Đại hội Hội CCB  Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.
     Các cấp Hội CCB cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm, vai trò của CCB trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đưa nội dung tiếp tục đổi mới hoạt động của các cấp hội theo Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ tới. Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử dân tộc và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu”; phát huy vai trò CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh, chính trị ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.
Đồng chí nhấn mạnh, các cấp hội phải không ngừng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động sao cho phù hợp với thực tế địa phương; mỗi CCB cần phát huy tính gương mẫu thực hiện các phong trào để người dân học tập, làm theo, gắn bó mật thiết với nhân dân..., xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

Vân Anh