Chú trọng chất lượng
Các cấp học, bậc học trên địa bàn Thị xã luôn thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học theo QĐ số 2228 của UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành PPCT theo biên chế của năm học 2012 – 2013. Giáo dục mầm non: tỷ lệ huy động nhà trẻ ra lớp tăng, 100% trẻ 5 tuổi được tổ chức học theo chương trình mầm non mới và bước đầu được làm quen với môn tiếng Anh, Tin học góp phần củng cố vững chắc các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Giáo duc Tiểu học: Tổ chức dạy 2 buổi/ngày với 70,6% học sinh bán trú. Trong đó, trường TH Bắc Hồng là trường có quy mô bán trú lớn nhất tỉnh. ( tỷ lệ 92,6% ); đổi mới hình thức dạy 2 buổi, dạy Tin học, Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1; dạy bơi cho học sinh vào lớp 1 đến lúc ra trường; trường TH Bắc Hồng là trường đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh có bể bơi để học sinh được tiếp cận với thực tế và thành thạo các ký năng bơi lội. Kết thúc năm học, bậc tiểu học có 695 lượt học sinh giỏi Thị xã; 43 em đạt học sinh giỏi tỉnh; 17 em đạt giải Tiếng Anh qua mạng, chiếm tỷ lệ 85%, xếp thứ 2 sau Thành phố Hà Tĩnh, trong đó 5 em đạt cấp Quốc gia ( 2 HCB, 1 HCĐ, 2 Bằng danh dự ). 6 em đạt giải toán qua mạng, trong đó có 3 em đạt cấp Quốc gia ( 2 HCĐ, 1 Bằng danh dự ), 19 em học sinh Tiểu học đạt giải “ Văn hay, chữ đẹp “ ( 9 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải KK ).
Cấp THCS: Học sinh xếp học lực loại: Giỏi 10,37%, Khá 44,73%, TB 42,82%, yếu còn 2,08%; 99,3% học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2013 – 2014 đạt kết quả tốt, xếp thừ 2 toàn tỉnh, trong đó có 23 lượt học sinh đổ vào trường Chuyên Tỉnh và Chuyên Bộ; 792 lượt em đạt học sinh giỏi Thị xã; 52 lượt học sinh giỏi Tỉnh; 5 học sinh đạt giải toán trên máy tính cầm tay casio – xếp thừ nhất tỉnh, trong đó có 01 em đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia, 17 em đạt HSG các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn ( môn Tiếng Anh – xếp thứ 2 toàn Tỉnh ), 12 em đạt giải Tiếng Anh qua mạng Internet, trong đó có 3 em đạt HSG cấp Quốc gia ( 2 HCB, 1 Bằng danh dự ), 17 em đạt giải Toán qua mạng Iternet – xếp thứ nhất toàn Tỉnh, trong đó 5 em đạt HSG cấp Quốc gia ( 4 HCĐ, 1 Bằng danh dự ).
Cấp THPT: Học sinh xếp học lực loại Giỏi: 2,35%, Khá 48,15%, TB 48,47%, Yếu còn 1,01% ( giảm 3,02% so với cùng kỳ năm ngoái ); 100 học sinh trường THPT Hồng Lĩnh, 70.8% học sinh trường THPT Hồng Lam tốt nghiệp THPT, 73 lượt học sinh giỏi Tỉnh ở các môn học. Đặc biệt, em Đinh Lê Công là học sinh cơ sở Bắc Hồng đoạt HCB trong kỳ thi Olimpic Toán quốc tế năm 2013; em Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12A1 trường THPT Hồng Lĩnh đỏ thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm, Nguyễn Văn Vọng, lớp 12A11 trường THPT Hồng Lĩnh – học sinh khuyết tật vượt khó được tuyển thẳng vào khoa CNTT – trường Đại học Vinh.
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên
Toàn ngành hiện có 784 cán bộ, giáo viên được cơ cấu đầy đủ theo cấp học, bậc học. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó có 454 CB, GV có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn, đạt tỷ lệ 57,9% tỷ lệ GV/lớp: TH 1,78, THCS 2,46, THPT Hồng Lĩnh 2,47, Hồng Lam 2,53 ).
Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên luôn được chú trọng. Từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để các thầy, cô giáo phát huy khả năng, trình độ, yên tâm bám lớp. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “. Đồng thời luôn tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung bồi dường trình độ lý luận chính trị cho đối tượng trong diện quy hoạch tạo nguồn chất lượng cao cho sự nghiệp GD&ĐT của Thị xã. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp: 03 đ/c, Trung cấp: 49 đ/c, 44 đ/c có trình độ quản lý giáo dục và 82 đ/c đang theo học các lớp Thạc sỹ, Đại học tại chức từ xa và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
Ông Lê Văn Binh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh cho biết: cách đây hơn 20 năm, khi Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập, ngành giáo dục chỉ mới có 2 trường, điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, đội ngũ giáo viên thiếu. Trong quá trình xây dựng và phát triển Thị xã, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và chính quyền luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục; quan tâm một cách toàn diện, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, trong đó chú trọng vào chất lượng dạy và học. Vì vậy, đến nay Thị xã đã có 22 trường, 297 nhóm lớp với 9.321 học sinh. Thành tích của năm học sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt năm học 2012 – 2013 là năm mà ngành giáo dục Thị xã đứng tốp đầu của tỉnh, nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và Olimpic toán quốc tế.
Phó Chủ tịch Lê Văn Bình khẳng định “ Sự nổ lực hết mình của ngành giáo dục Thị xã, với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, ngày càng xuất hiện rất nhiều những tấm gương học sinh vượt khó, học giỏi, thêm một lần nữa làm “ SÁNG NGỜI ĐẤT HỌC HỒNG LAM “.
Bài và ảnh: Anh Thi – Đức Đạo