Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội, đồng chí Phạm Minh Tiệp - Phó chánh Văn phòng,  Đảng ủy viên phụ trách công tác quần chúng (thứ 7 từ phải) cùng lãnh đạo Làng Hữu Nghị và cấp ủy, chính quyền xã Bình Yên động viên các y, bác sĩ đang khám bệnh cho nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với các Nhà máy Z113, Z129 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần thứ ba hoạt động phối hợp được tổ chức đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với đời sống nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân - dân ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Bước sang năm thứ ba của Kế hoạch giúp đỡ xã Bình Yên của T.Ư Hội CCB Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26-8-2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Thường trực T.Ư Hội tiếp tục chỉ đạo triển khai một số hạng mục công trình ý nghĩa và hoạt động thiết thực, góp sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương về đích Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, cùng với các nguồn lực của T.Ư, địa phương, các tổ chức, cá nhân và sự nỗ lực, năng động của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong xã, chương trình hỗ trợ của T.Ư Hội CCB Việt Nam đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo của xã Bình Yên, tạo bước chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân đang dần được cải thiện. Nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng, mô hình sinh kế, chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hoạt động văn hóa, văn nghệ… được địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đầu năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/năm; có 358 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 45,78%), 161 hộ cận nghèo (20,59%), 73 hộ có nhà ở tạm. Đến nay, bình quân thu nhập của người dân đã đạt 38 triệu đồng/người/năm (gấp 2,17 lần năm 2023); còn 215 hộ nghèo, 120 hộ cận nghèo, 58 hộ ở nhà tạm. Với mức thu nhập này, cuộc sống hiện tại của người dân Bình Yên vẫn còn nghèo khó, nhưng đây là tín hiệu rất đáng mừng. Điều đặc biệt, đã dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; nhận thức của đồng bào về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Bùi Xuân Mừng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Yên cho biết: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, bộ mặt nông thôn xã Bình Yên đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Mặc dù đã có những bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, nhưng xã vẫn còn gặp không ít khó khăn bởi địa hình, thổ nhưỡng chỉ trồng được một số loại cây, nguồn lực đầu tư còn hạn chế... Xã rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương cũng như các nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân để xã hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Cùng với nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, cử đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà một số trung tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh; gia đình chính sách, Người có công, hướng về vùng quê cách mạng Bình Yên, T.Ư Hội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với sự tham gia của bộ phận y tế của Làng Hữu Nghị Việt Nam (Hội CCB Việt Nam), các Nhà máy Z113, Z129 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nhiều y, bác sĩ đã tham gia chương trình khám bệnh từ lần đầu tiên như: Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, kỹ thuật viên sinh hóa Vũ Thị Diệp (Làng Hữu Nghị Việt Nam); bác sĩ Lê Hữu Trân - Chủ nhiệm Quân y, bác sĩ Hoàng Thị Tươi (Nhà máy Z113); bác sĩ Nguyễn Minh Chính - Chủ nhiệm Quân y; bác sĩ Trần Hồng Minh (Nhà máy Z119)…

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu khám bệnh cho người dân.

Đoàn y, bác sĩ mang theo một số trang thiết bị y tế như máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh hóa máu để khám, sàng lọc bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tập trung khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khoẻ về các bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, răng hàm mặt, tai mũi họng… và phát thuốc miễn phí cho bà con. Hoạt động khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách hàng năm không chỉ là hoạt động tri ân người có công với cách mạng mà còn là dịp để giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Làng và các Nhà máy, nhất là thế hệ trẻ. Qua mỗi chương trình, cán bộ nhân viên được bồi dưỡng về truyền thống của dân tộc để mỗi cá nhân sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện cả về y đức và trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe”.

Có mặt tại địa điểm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí từ sớm, CCB Nguyễn Viết Vần (thôn Tân Yên) cẩn thận lắng nghe tư vấn sức khỏe từ bác sĩ. Cũng như CCB Nguyễn Viết Vần, nhiều người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho biết thật ấm lòng khi sức khỏe của người dân được quan tâm chăm sóc. “Hôm nay đến đây, tôi rất vui khi được khám bệnh và cho thuốc miễn phí. Bác sĩ ai cũng nhiệt tình, thăm hỏi và khám bệnh kỹ càng, hướng dẫn tỉ mỉ cách phòng, chữa bệnh” - ông Vần bày tỏ.

Thời tiết thay đổi thường xuyên, đang nắng nóng chuyển sang mưa bão, những ngày gần đây, cụ Vi Thị Tít (thôn Bình Dân), 81 tuổi, lại bị nhức mỏi nhiều hơn. Sau khi được thăm khám, cụ Tít được các y, bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng cách dùng từng loại thuốc. Sự quan tâm, yêu thương chia sẻ được lan tỏa từ những hành động tỉ mỉ, tử tế.

“Chương trình đã góp phần chia sẻ, giúp CCB, người nghèo, người cao tuổi, các đối tượng chính sách tiếp cận với các dịch vụ khám, sàng lọc bệnh lý. Qua đó phát hiện, có hướng điều trị bệnh kịp thời; đồng thời hỗ trợ địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân” - đồng chí Vương Ngọc Vản - Chủ tịch UBND xã Bình Yên chia sẻ.

Trong dịp này, Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội tặng 6 quạt điện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, 180 quyển vở cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên học tập. Vừa qua, Công đoàn còn hỗ trợ xây lắp 500m đường điện thắp sáng tại xã.

Bình Yên là một trong rất nhiều địa phương được sự quan tâm hỗ trợ của T.Ư Hội CCB Việt Nam. Thời gian tới, T.Ư Hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương tình hỗ trợ phù hợp, hiệu quả gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia của T.Ư.

Hồ Thanh Hương