Năm 2011, nhân dân Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Kim Jong Il vào 16-2 như một ngày lễ lớn nhất của dân tộc với sự tin tưởng và kính trọng sâu sắc. 17 năm qua, đồng chí Kim Jong Il đã lãnh đạo nhân dân Triều Tiên xây dựng đát nước và đấu tranh cho hòa bình, tự chủ, thống nhất Triều Tiên.
Cuối thế kỷ trước là thời kỳ khó khăn nhất đối với nhân dân Triều Tiên. Mỹ tăng cường bao vây cô lập và chống phá Triều Tiên. Đúng vào lúc đó, nhân dân Triều Tiên lại mất Chủ tịch Kim Nhật Thành (8-7-1994), tổn thất lớn nhất đất nước. Thêm vào đó, thiên tai liên tiếp đổ vào Triều Tiên.  Chủ tịch Kim Jong Il thăm Nhà máy gạch mới xây dựng tại Bình Nhưỡng Với ý chí quyết tâm giữ vững sự nghiệp xã hội chủ nghĩa bằng quân đội, đồng chí Kim Jong Il đã giương cao lá cờ ưu tiên quân sự. Đồng chí đã liên tục đến thị sát các đơn vị bộ đội, mặt khác đưa ra đường lối xây dựng kinh tế với nội dung ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng và đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo ưu tiên quân sự, Quân đội nhân dân Triều Tiên đã trở thành lực lượng tất thắng, đủ sức có thể đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào.Thêm vào đó, Triều Tiên đã có được sức răn đe chiến tranh, càng thêm vị thế của một pháo đài không một kẻ nào có thể xâm phạm Mọi sự uy hiếp và khiêu khích quân sự của các thế lực đồng minh đế quốc không những đã thất bại, ngược lại khó khăn lớn nhất chưa từng có đã tạo ra cơ hội để nhân dân Triều Tiên được thử thách càng thêm quyết tâm và có thể phô trương sức mạnh quân sự và niềm tôn nghiêm, vinh dự lớn của nhân dân ở đất nước tự chủ, tự cường
Đồng chí Kim Jong Il đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân là được sống hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau trong một xã hội thành hiện thực.
Ngay vào thời gian khó khăn nhất ở cuối thế kỷ trước, tại Triều Tiên, sự ổn định chính trị vẫn được đảm bảo và hơn thế nữa, khối đoàn kết một lòng của toàn dân đã được thắt chặt hơn.
Trong chuyến thăm chỉ đạo công trường xây dựng nhà máy thủy điện SAMSU tại vùng núi cao nguyên miền Bắc, đồng chí dành sự ưu tiên về cuộc sống của nhân dân di rời và căn dạy rằng cần phải ưu tiên việc xây dựng nhà ở cho nhân dân trước khi xây dựng nhà máy. Và đến khi nhân dân di rời đã có nhà ở, đồng chí lại gửi nhiều hàng tiêu dùng cho nhân dân.  Chủ tịch Kim Jong Il thăm cơ sở Nghiên cứu khoa học tại Bắc Triều Tiên Nền chính trị nhân từ, rộng lượng của đồng chí là yếu tố cơ bản đưa xã hội Triều Tiên thành một xã hội hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau. Dưới nền chính trị đó, ở Triều Tiên, việc trao cho người khác cả máu thịt, thậm chí cả mạng sống đang là chuyện phổ biến. Nhân dân Triều tiên rất hay dùng từ “chúng ta” thay vì từ “tôi” và “anh” và sống rất hòa hợp như anh em trong một gia đình.
Đồng chí Kim Jong Il đã đưa ra ý tưởng về một đất nước cường thịnh, một đất nước mà mọi lĩnh vực đều phát triển và phồn vinh; nhân dân sinh sống ấm no không gì thèm muốn và luôn luôn đứng đầu lãnh đạo cuộc đấu tranh xây dựng đất nước cường thịnh. Năm 2010, đồng chí đã đề ra chủ trương cần phải tạo nên bước chuyển biến quyết định trong việc nâng cao mức sống nhân dân bằng cách thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp và trong suốt cả năm, đã đến thăm và chỉ đạo tại chỗ hàng loạt nhà máy, nông trường, đơn vị phục vụ văn hóa... Ý tưởng đó đang dần dần trở thành hiện thực.
Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Il, nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, nổi bật là việc xây dựng hệ thống sản xuất thép Chủ Thể không dùng than cốc và tận dụng sắt vụn; Xí nghiệp Liên hiệp sản xuất VINALON ngày 8-2 mới được hiện đại hóa, sản xuất ra VINALON và các loại hóa chất; dây chuyền sản xuất phân bón theo công nghệ khí hóa than không khói…
Theo tài liệu của ĐCS CHDCND Triều Tiên.