Đoàn Chủ tịch Hội thảo.
Sáng 5-3, tại T.P Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025), Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”. Dự Hội thảo có các đồng chí Thượng tướng TS Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo; Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDViệt Nam. Tham dự Hội thảo còn có 500 đại biểu là các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột.
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe bài phát biểu khai mạc của Thượng tướng TS Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bài phát biểu chào mừng hội thảo của đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; báo cáo đề dẫn hội thảo của Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và nghe một số bài tham luận tiêu biểu như: “Chiến dịch Tây Nguyên - Đôi điều nhớ lại và suy ngẫm” của Trung tướng, TS, Anh hùng LLVTND Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Quân khu 4; “Vai trò của bộ đội chủ lực trong Chiến dịch Tây Nguyên - Một số kinh nghiệm vận dụng xây dựng Quân đoàn hiện nay” của Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Tư lệnh Quân đoàn 34; “Nghệ thuật nghi binh tạo thế trong Chiến dịch Tây Nguyên” của Đại tá, PGS, TS Hoàng Xuân Nhiên - Giảng viên Khoa Chiến lược, Học viện Quốc phòng; “Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Đòn phủ đầu đối với chính quyền, quân đội Sài Gòn” của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự và “Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng - Thành tựu xây dựng và phát triển 1975 - 2025.” của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk…
Trước đó, Ban tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong, ngoài quân đội và của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, phân tích luận giải từng vấn đề cụ thể về sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975 và làm rõ những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch cũng như đi sâu phân tích và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Tây Nguyên đối với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Tìm ra nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Bá lực - Tư lệnh Quân đoàn 34, thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên một phần quan trọng là ta đã sử dụng lực lượng bộ đội chủ lực kìm chân địch ở hai đầu chiến tuyến và tại chiến trường Tây Nguyên, mặc dù lực lượng Quân khu 2 - Quân đoàn 2 của địch vẫn còn nguyên vẹn cũng bị “vô hiệu hoá”, do các sư đoàn, trung đoàn chủ lực của ta thực hiện chia cắt, bao vây, cô lập. Trận tiến công Buôn Ma Thuột cũng vậy, ta đã tăng cường cho Chiến dịch Tây Nguyên 2 sư đoàn bộ binh cùng nhiều đơn vị, phương tiện chiến đấu chủ lực khác, do đó đã tạo được thế áp đảo địch. Các trận then chốt tiến công địch đổ bộ đường không tại Phước An và trận truy kích địch rút chạy trên Đường số 7 ta cũng chủ yếu sử dụng lực lượng chủ lực với sức cơ động cao, chuyển hóa thế trận linh hoạt nên giành được thắng lợi. Tất cả điều đó cho thấy vai trò quan trọng của bộ đội chủ lực trong chiến dịch là rất lớn. Có thể nói, thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã để lại dấu ấn hết sức quan trọng, lần đầu tiên trong 30 năm chiến tranh cách mạng, bằng một chiến dịch tiến công ta đã buộc quân đoàn địch được trang bị hiện đại đã phải rút bỏ một địa bàn chiến lược. Quân đoàn 2 và Quân khu 2 quân đội Sài Gòn bị xóa sổ, 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Bổn, Quảng Đức) và 3 tỉnh Nam Trung Bộ (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) được giải phóng.
Phát huy tinh thần Chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, ngay sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và bản sắc. Những sự kiện đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Trong bài phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phấn khởi cho rằng, hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk” được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, nơi ghi đậm dấu ấn chiến công năm xưa là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột, của tỉnh Đắk Lắk và của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như của cả nước. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ, nguồn cảm hứng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ Chiến thắng Tây Nguyên năm 1975 sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã vượt qua khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, đánh và tiêu diệt lớn lực lượng chủ lực Tổng trù bị chiến lược của địch. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng và quật cường của dân tộc; tri ân công lao của những người con anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên, đóng góp cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk giới thiệu với các đại biểu, với quân, dân cả nước về những thành tựu của tỉnh nhà trong nửa thế kỷ xây dựng phát triển. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong muốn tỉnh Đắk Lắk, cùng với các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và bản sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của quân và dân cả nước cũng như sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, tiếp tục là hành trang quan trọng của mỗi cá nhân, đơn vị bước vào kỷ nguyên mới.
Tin, ảnh: Mai Văn Đông