Ngày 21-10-2009, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội tổng kết 20 năm thành lập và 5 năm phong trào “CCB gương mẫu”. Dự đại hội có các đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam; Cao Văn Cường, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Cường, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND và 250 đại biểu đại diện cho gần 55 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Hai mươi năm qua, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 161 Hội cơ sở, 1.250 chi hội, 70 Hội CCB cơ quan, doanh nghiệp với 54.438 hội viên, tập hợp được hơn 5 vạn CQN vào sinh hoạt ở 748 CLB cựu quân nhân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như Hội CCB các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Mỹ Hà... 95% số Hội cơ sở đạt TSVM, 90% CCB đạt CCB gương mẫu, 87% gia đình CCB đạt Gia đình văn hoá. Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo phát triển sâu rộng, số hộ hội viên nghèo nay chỉ còn 2,1%, số hộ giàu đạt 30%, 75/161 xã phường thị trấn không còn hộ hội viên nghèo. Từ những thành tích này, nhiều đơn vị và cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh.

  • Vừa qua, tại TP Việt Trì, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ IV (2004- 2009). Về dự đại hội có các đồng chí Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Hoàng Dân Mạc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 8 vạn hội viên CCB trong tỉnh.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã đạt được kết quả khá toàn diện. Phát triển thêm 39 Hội cơ sở; kết nạp 21.452 hội viên. Hệ thống tổ chức Chi hội CCB được phủ kín 100% số xã phường, thị trấn và cơ quan đơn vị. Tỷ lệ tổ chức hội đạt TSVM và hội viên CCB gương mẫu tăng 15% so với truớc, không có tổ chức hội yếu kém. Thực hiện nội dung “Dân vận khéo”, Hội vận động hàng trăm hộ dân hiến tặng hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng trăm vườn cây ăn quả, để làm đường giao thông, xây trường học. 5 năm qua, Hội huy động được 5.182 ngày công và trên 40 triệu đồng tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; quyên góp trên 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Khuyến học”. Đến nay, Hội có 67 CLB khuyến nông, 323 trang trại, 129 doanh nghiệp, hàng chục CLB làng nghề thu hút trên 10.000 lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Trong thi đua gắn xây dựng tổ chức TSVM, hội viên gương mẫu với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo khuyến khích làm giàu. Từ năm 2004 đến nay, toàn Hội xóa được 913 nhà tạm, hỗ trợ hàng trăm hộ dân vươn lên thoát nghèo.

  • Ngày 20-10, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu”. Tới dự có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, huyện, thị thành và 190 đại biểu đại diện cho 21.550 hội viên CCB toàn tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào “CCB gương mẫu” của Tỉnh hội Lâm Đồng phát triển mạnh, đạt hiệu quả cao. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, sinh động, bám sát được nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Hội, đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt, qua phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, các cấp Hội đã tín chấp cho hội viên vay hơn 136 tỷ đồng để làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; hội viên giúp nhau hơn 7,7 tỷ đồng không lấy lãi. Toàn tỉnh có 1.116 hộ CCB sản xuất giỏi, 10.165 gia đình CCB có mức sống khá và giàu. Kinh nghiệm của nhiều điển hình tập thể và cá nhân hội viên CCB gương mẫu được báo cáo tại đại hội như Hội CCB các xã Đà Loan (huyện Đức Trọng), Lộc Phú (huyện Bảo Lâm), Tân Châu (huyện Di Linh), Nam Ban (huyện Lâm Hà), CCB Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt...

Tại đại hội, các đại biểu đã quyên góp được 14,5 triệu đồng ủng hộ hội viên CCB tỉnh Kon Tum bị thiệt hại trong cơn bão số 9 vừa qua.

Tin và ảnh: Lê Doãn Chiêu, Trần Danh Tu, Nguyễn Ch