Ngay từ khi mới thành lập, đặc biệt từ khi có Nghị quyết Chuyên đề 3 của T.Ư Hội về “Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, Hội CCB huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã có nhiều hoạt động thiết thực. 10 năm qua Hội đã tổ chức chúc thọ hội viên 1.671 lượt người, thăm hỏi động viên khi ốm đau 1.712 lượt, tặng 158 sổ tình nghĩa cho hội viên thuộc đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn (200.000 đồng/sổ). Hội động viên hội viên ủng hộ tài chính, 750 ngày công sửa chữa, xây mới nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tổ chức phúng viếng 674 hội viên từ trần. Chi cho các hoạt động tình nghĩa 277.097.000 đồng. Hội còn phối hợp với địa phương tổ chức đón 248 bộ hài cốt liệt sĩ từ chiến trường xưa về nghĩa trang quê nhà. Theo đó, các Hội cơ sở đã tham gia 2.695 ngày công tu bổ các NTLS.
Song song với các hoạt động tình nghĩa, các cấp Hội thường xuyên tạo đều kiện thuận lợi để các CCB mở rộng sản xuất, kinh doanh 11,4 tỷ đồng vay từ Ngân hàng CSXH, cùng với 880,5 triệu đồng vốn tự có của các Hội cơ sở đã cho 1.345 hội viên vay để phát triển sản xuất... Từ đó đã có 84 đồng chí làm kinh tế giỏi các cấp, 14 đồng chí làm cán bộ quản lý các loại hình HTX có vốn đến 10 tỷ đồng, nhờ vậy hằng trăm CCB, con em CCB có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống gia đình ngày càng được cải thiện.
NGUYỄN ĐÌNH QUẾ