Trước tình hình trên khu vực Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đứng trước những thách thức lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhiệm vụ nặng nề hơn. Cùng với cả nước, nhiều năm qua Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương. Cuốn “Tổ quốc nơi đầu sóng” (qua các tác phẩm báo chí) được Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành trên cả nước.
Cuốn “Tổ quốc nơi đầu sóng” (qua các tác phẩm báo chí) gồm gần 600 trang, chia làm 3 phần với 6 chương. Đây là cuốn sách tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí thể hiện sâu sắc quan điểm, lập trường và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Đồng thời, cuốn sách cũng khắc họa chân thực, sinh động và hấp dẫn cuộc sống, tình cảm cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc của các chiến sĩ hải quân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân và nhân dân cả nước. Nội dung cuốn sách phản ánh đậm nét tình cảm của nhân dân và báo chí Thủ đô cùng cả nước luôn quan tâm hướng về biển, đảo với những hoạt động thiết thực như tuyên truyền, quyên góp ủng hộ, thực hiện chính sách xã hội… cũng như góp phần nâng cao nhận thức cho người đọc, bồi đắp về chủ quyền biển, đảo, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, để tăng thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi ra mắt sách “Tổ quốc nơi đấu sóng” (qua các tác phảm báo chí), nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định: Đây là cuốn sách rất quan trọng vừa là cuốn sách về báo chí vừa là cuốn sách về khoa học phản ánh người thật, việc thật trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.Chúng ta có những cột mốc bằng sắt thép, xi măng rất bền vững nhưng vẫn bị sóng gió, muối mặn ăn mòn. Chúng ta có cột mốc nữa chính là xương máu của lớp lớp các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và, chúng ta còn có một cột mốc cực kỳ quan trọng đó là những tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Trường Sa, Hoàng Sa, đó là cột mốc văn chương có giá trị muôn đời…
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ: Chúng ta có nhiều bài thơ, bài hát về biển, đảo hay tuyệt vời, và giờ đây chúng ta lại có thêm cuốn “Tổ quốc nơi đầu sóng” (qua các tác phẩm báo chí) tập hợp những bài báo viết về Trường Sa, Hoàng Sa. Thể hiện tấm lòng, tình cảm và đỉnh cao trí tuệ của nhân dân Thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đối với biển, đảo Tổ quốc. Tôi tin tác phẩm này sẽ đóng vai trò quan trọng và có xứ mệnh lớn lao trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội cho biết: Sự ra đời cuốn sách “Tổ Quốc nơi đầu sóng” (qua các tác phảm báo chí) giống như một cuộc ra quân của giới báo chí trong cuộc đấu tranh lâu dài, bền gan của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Cuốn sách gói bao tâm tình của những nhà báo và gợi mở cảm xúc cho những trang viết tiếp theo về đề tài biển đảo thiêng liêng. Các nhà báo hãy tiếp tục dùng ngòi bút của mình thổi bùng lên lòng yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân.
An Hà