Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất- Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất- Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự chỉ đạo hội nghị

         Giai đoạn 2021-2025, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh và sự quan tâm phối hợp của chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear/Vương quốc Campuchia.Ban Chuyên trách tỉnh chủ động trao đổi, làm việc với chính quyền các cấp và Ban Chuyên trách của các tỉnh Bạn phối hợp tuyên truyền (gặp gỡ trao đổi với nhân dân, phát tờ rơi tuyên truyền theo tiếng nước Bạn có hình ảnh trực quan…) nhờ đó nước Bạn đã cung cấp gần 100 thông tin về mộ liệt sĩ có giá trị, tổ chức lực lượng bảo vệ, dẫn đường, xác định vị trí đóng quân và các mặt bảo đảm khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội K52 thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ nhập dữ liệu vào phần mềm được 5.707 liệt sĩ; tiếp nhận và rà soát danh sách liệt sĩ do các đơn vị, địa phương khác chuyển đến là 46.909 liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước quy tập được 92 hài cốt liệt sĩ (24 hài cốt liệt sĩ có thông tin); ở Campuchia được 84 hài cốt liệt sĩ; tất cả đều có di vật và được lấy mẫu sinh phẩm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng nêu lên những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện đó là: Địa bàn rộng (hực hiện nhiệm vụ cả trong nước và trên đất bạn Campuchia); tốc độ đô thị hóa, phát triển nhanh tạo ra sự biến dạng về địa hình, địa vật; thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng tuổi cao, trí nhớ, sức khỏe giảm sút; những năm đại dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác danh tính hài cốt còn thiếu thông tin bước đầu thực hiện xây dựng ngân hàng gen và giám định ADN có mặt chưa đồng bộ, mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã bị phân hóa nhiều dẫn đến kết quả giám định độ chính xác không cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai; vai trò tham mưu của Bộ CHQS tỉnh và tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 với những kết qảu đã đạt được trong giai đoàn 2021-2025. Đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai mới làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; đặc biệt là quan tâm đến chế độ chính sách và đời sống cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực)có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tìm kiếm, quy tập ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh; phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Cơ quan quân sự địa phương với Hội CCB cùng cấp. Đồng thời yêu cầu, căn cứ vào kết quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được xác lập ở cấp xã, cấp huyện, tiến hành lưu trữ theo quy định, đồng thời phục vụ cho công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu khi sát nhập và thường xuyên chỉ đạo việc cập nhật thông tin, kết luận, điều chỉnh bổ sung các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ làm cơ sở để triển khai thực hiện các đợt tìm kiếm quy tập tiếp theo.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.

Tin và ảnh: Huy Bắc