Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 25/5, tại Hội trường Viện Dầu khí (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hà Nội tổ chức họp mặt thường niên năm 2025. Buổi gặp mặt càng ý nghĩa hơn khi cách đây tròn 70 năm, lá cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu, thành phố Hoa phượng đỏ đã hoàn toàn giải phóng.

Đến dự và chung vui với bà con đồng hương Hải Phòng tại TP Hà Nội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Nguyên Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyên Bí thư Thành ủy HP, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng; đại diện các Hội đồng hương Hải Phòng tại Hải Dương, Lào Cai, Điện Biên....

Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND; Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND; Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam T.P Hải Phòng; Đại diện các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Trước khi buổi gặp mặt diễn ra ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Bá Thiều, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc HĐH Hải Phòng tại Hà Nội cho biết, ngày 13/5/1955 là một dấu son chói lọi trong lịch sử Hải Phòng - khi thành phố hoàn toàn giải phóng khỏi ách đô hộ thực dân, trở về với chính quyền cách mạng. Từ thời khắc ấy Hải Phòng bước vào thời kỳ mới - thời kỳ hồi sinh, kiến thiết và phát triển với biết bao nỗ lực hy sinh và đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố…. Sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng không ngừng vươn lên từ một thành phố bị tàn phá sau chiến tranh nay đã trở thành trung tâm kinh tế quan trọng, đô thị phát triển năng động, hiện đại văn minh là niềm tự hào của cả nước và của tất cả những người con xa quê.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Trưởng Ban liên lạc HĐH Hải Phòng tại Hà Nội phát biểu khai mạc 

Là những người con đang học tập công tác và sinh sống tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta luôn luôn hướng về quê hương bằng tất cả tình cảm chân thành và trách nhiệm cao cả của mình. Trong nhiều năm qua, hoạt động của đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã đi vào những vấn đề cốt lõi: Tôn vinh những người thành đạt, giúp đỡ những đối tượng khó khăn hoạn nạn, mừng thọ người cao tuổi, khen thưởng các cháu học sinh- sinh viên xuất sắc; tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các đối tượng chính sách - người nghèo, quyên góp ủng hộ khắc phục thảm họa thiên tai bão lũ phòng chống dịch bệnh (không chỉ với Hải Phòng mà còn với cả đối tượng chính sách của thủ đô Hà Nội) với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Đồng thời Hội tích cực tập hợp vận động tinh hoa đồng hương hiến kế những ý tưởng hay, những kinh nghiệm quý góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh hiện đại. Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã và đang thực sự là cầu nối gắn kết yêu thương, là nơi chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Hải Phòng: Nghĩa tình - Bản lĩnh - Năng động - Sáng tạo.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong quý I ước tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng dẫn đầu với mức tăng 12,74%, lĩnh vực dịch vụ tăng 9,40% và nông, lâm, thủy sản tăng 1,52%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cũng tăng mạnh 15,06%, cho thấy sự phục hồi và phát triển ổn định của ngành công nghiệp thành phố.

Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm logistics quan trọng của miền bắc. Kim ngạch xuất khẩu trong quý I đạt 8,58 tỷ USD, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 39,16 triệu tấn, tăng 8,64%, cho thấy hệ thống hạ tầng cảng biển đang phát huy hiệu quả và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế thành phố….

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh thêm, trong thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ và đáng trân trọng của bà con đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hà Nội; đồng thời bày tỏ sự trân trọng những đóng góp tích cực, hiệu quả cao của những người con Hải Phòng xa quê, đang sinh sống tại Hà Nội nói riêng, những địa phương khác và nước ngoài nói chung, nhất là đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân. Đây là kho báu, tài sản vô giá mà nếu được khai thác, phát huy tốt sẽ là nguồn lực đóng góp công sức, trí tuệ để phát triển thành phố. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến mong muốn bà con Hải Phòng dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu cũng luôn dõi theo, quan tâm hiến kế đóng góp nhiều hơn nữa để chung sức, đồng lòng để đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới.

Phần tọa đàm chủ đề “Hải Phòng 70 năm – Những mốc son lịch sử”

Ý nghĩa hơn, tại buổi gặp mặt đã diễn ra phần tọa đàm chủ đề “Hải Phòng 70 năm – Những mốc son lịch sử” với sự góp mặt của các chuyên gia: GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Chủ tịch hội đồng Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tướng Hoàng Đức Chính, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh – Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Quân sự, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng; Đạo diễn, NSND Lê Chức, Nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Trung ương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Các chuyên gia đã có những phân tích, chia sẻ về lịch sử của Ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định trao tặng Bằng khen cho Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội và 10 cá nhân tiêu biểu đã có đóng góp trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội đồng hương, đóng góp cho thành phố Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng hương (1995 - 2025). Trong đó có Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, phụ trách Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.  Tiếp đó, như thông lệ hàng năm, Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cũng tổ chức trao quà mừng thọ các hội viên cao tuổi, tặng quà các cháu là con, hội viên có thành tích học tập xuất sắc.

Võ Hóa