Mặc dù chịu nhiều thiệt hại do trận lũ lịch sử nhưng xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An vẫn dành hàng chục suất quà cứu trợ hỗ trợ người dân bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào.
Ngày 31/7, gần 10 ngày bị thiệt hại do lũ và vẫn đang bị cô lập khi phát hiện có đoàn cứu trợ đến hỗ trợ người dân bản Ta Đo, xã Mường Típ thì nhiều người dân bản Na Mương đã liều mình dùng phao bằng ruột xe bơi qua sông Nậm Mộ để xin hỗ trợ.
Do ảnh hưởng cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 20/7, trên địa bàn xã đã có mưa to và rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, riêng bản Ta Đo bị cô lập dài ngày sau khi xảy ra 2 trận lũ ống, lũ quét vào chiều 21 và tối 27/7. Theo thống kê sơ bộ ban đầu toàn xã Mường Típ có 114 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ, nhiều công trình dân sinh, giao thông, cơ sở giáo dục... bị hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến hệ thống điện, sóng điện thoại bị tê liệt. Tuyến tỉnh lộ 543D đường độc đạo tiếp cận xã và nhiều tuyến đường nội bản trong xã bị sạt lở nặng nên đến thời điểm đó vẫn còn rất ít đoàn cứu trợ tiếp cận được xã.
Bản Ta Đo là một trong những bản bị thiệt hại nặng do trận mưa lũ và hiện thời điểm đó vẫn còn khan hiếm lượng hàng cứu trợ nhưng với tinh thần nhường cơm sẻ áo chính quyền xã Mường Típ, người dân vẫn dành 40 suất quà gồm: 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, nước sạch, sữa cùng các vật dụng sinh hoạt khác của các đơn vị cứu trợ dành cho người dân bản Ta Đo chia sẻ lại cho người dân bản Na Mương.
“Sau khi đón nhận được hỗ trợ người dân rất cảm kích bày tỏ lòng cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến người dân bản Ta Đo và chính quyền địa phương đã nhường phần quà hỗ trợ giúp người dân Na Mương trong lúc hoạn nạn”, ông Hoa Văn Môn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Típ cho biết.
Bản Na Mương, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào nằm sát biên giới Việt - Lào, cách bản Ta Đo chỉ một con sông Nậm Mộ. Tuy cách trở về địa lý nhưng từ bao đời nay, người dân bản Na Mương - Ta Đo luôn đoàn kết, giúp đỡ, xem như là anh em ruột thịt.
“Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận bản Ta Đo trao các phần quà cho các mạnh thường quân tới người dân bản Na Mương. Cũng phải nói mặc dù bị thiệt hại nặng do mưa lũ nhưng người dân bản Ta Đo đã thể hiện tình anh em gắn bó keo sơn của người Việt Nam dành cho người dân nước bạn Lào bằng việc nhường các suất hỗ trợ đó. Sau khi trao đủ các phần quà cho bà con bản Na Mương chính quyền địa phương cũng đã cử thuyền chở hàng và bà con bản Na Mương vượt sông Nậm Mộ trở về bản an toàn”, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ chia sẻ.