27/7

Nghệ An: Một xã biên giới với gần 7000 dân vẫn đang bị cô lập sau lũ

Xuân Hoà 27/07/2025 - 10:36

Sau 5 ngày lũ đi qua các địa phương miền tây Nghệ An đến sáng ngày 27/7 toàn xã biên giới Nhôn Mai có 1.431 hộ với 6.868 nhân khẩu của 21 bản xã này vẫn đang bị cô lập với bên ngoài.

520ab4c8-6830-41a5-b5ec-cfc93b4b76ae-1034
Quốc lộ 16 nối xã Nhôn Mai đến các địa phương đã bị cắt đứt, sạt lở nhiều điểm khiến địa phương này đến nay vẫn đang bị cô lập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đến ngày 27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương 12.627 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (Quân sự: 1.789lượt người; Biên phòng: 2.100 lượt người; DQTV: 3.587 lượt người); Phương tiện: 41 lượt xuồng, 75 lượt ô tô các loại, 10 chuyến trực thăng và hàng nghìn các trang bị, dụng cụ thô sơ cầm tay. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng liên quan nhanh chóng, khẩn trương sơ tán 3.440 hộ dân, cùng nhiều tài sản từ các vùng nguy hiểm, xung yếu đến nơi an toàn; Tăng cường hơn 500 CBCS, cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phương tiện tăng cường hỗ trợ nhân dân, tại các vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ; Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động hơn 4.250 CBCS tăng cường bám địa bàn cơ sở; Tham mưu huy động hơn 10.000 lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thường trực tại các điểm sạt lở, ngập sâu để cắm biển báo, cảnh giới không để người dân đi qua; Tăng cường thêm 300 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng nhiều trang, thiết bị, phương tiện, nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương.

0c9aab0b-c0d7-4804-b3f2-68b7886da6b2
Bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai đã bị nước lũ san phẳng thành bình địa

Đến nay vẫn đang còn 78 thôn, bản với 6.577 hộ của 10 xã vẫn đang bị cô lập. Trong đó, riêng 21 thôn bản xã Nhôn Mai có 1.431 hộ với 6.868 nhân khẩu vẫn đang bị cô lập với bên ngoài. Nguyên nhân cô lập chủ yếu vẫn do lượng bùn đất sạt lở, nước lũ chảy cắt đứt các con đường tiếp cận với các thôn, bản trên. Ngoài ra nhiều thôn bản việc liên lạc cùng gặp nhiều khó khăn do điện mất, sóng điện thoại mất trên diện rộng.

Theo ghi nhận của PV Báo CCB VN đến ngày 26/7, tại các xã Con Cuông, Tam Quang, Tương Dương, Lượng Minh, Chiêu Lưu, Mường Xén, Mỹ Lý, Bắc Lý sau khi lực lượng chức năng thông được tuyến đường QL 7A hàng cứu trợ của các cá nhân, tổ chức đã nhanh chóng được đưa đến cứu trợ cho người dân vùng lũ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thôn bản do đường bị chia cắt do khối lượng đất sạt lở lớn, nhiều tuyến đường vào các bản bị nước lũ cuốn đứt đường hoàn toàn gây khó khăn cho việc tiếp cận đề chuyển hàng hỗ trợ được đến người dân.

337793f4-7815-4147-ad98-d6b5dce91440-1035
Một số vùng lũ đường thông vào được các đoàn từ thiện, cứu trợ nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ bà con vùng lũ

“Hiện có những bản xa xôi với hàng chục km đường dọc sông Nậm Nơn như Cha Nga, Xốp Dương việc tiếp cận hết sức khó khăn do đường đã bị nước lũ cắt đứt hoàn toàn. Ngay sau khi lũ rút địa phương cũng đã điều động lực lượng cắt đường rừng 2 ngày mới tiếp cận được những bản trên để nắm thông tin do liên lạc bị mất hoàn toàn. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển hàng cứu trợ vào cho các bản trên vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa có phương án khả thi”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết.

Riêng xã Nhôn Mai cho đến nay cả 4 phía vẫn đang bị cô lập nên để sớm có hàng cứu trợ cho người dân trước mắt trực tiếp bí thư đảng ủy xã Mạc Văn Nguyên cùng với lực lượng Đồn BP Nhôn Mai đã huy động thuyền, xuồng tại chỗ tiếp cận xã Mỹ Lý để vận chuyển hàng cứu trợ về hỗ trợ người dân.

“Vẫn chưa nắm chắc khi nào có thể thông tuyến được giữa Nhôn Mai với các địa phương khác. Trong khi đó tuyến QL16 ở hai đầu đã bị đất sạt lở khối lượng lớn chặn đứt với các địa phương liền kề, hường từ lòng hồ thủy điện Bản Vẽ lên thì thuyền xuồng không qua được do nước đang lớn, chảy xiết và quan trọng là lượng rác trên lòng hồ quá lớn. Chúng tôi đã phải cắt cử lực lượng thường trực đi thuyền sang xã Mỹ Lý đã thông được tuyến để tiếp nhận hàng cứu trợ về nhanh chóng hỗ trợ người dân. Hiện ngay tại địa phương nhiều bản vẫn chưa thể tiếp cận, số lượng gia đình bị hư hỏng nhà cửa, tài sản, lương thực bị cuốn trôi hoàn toàn nhiều nên việc tiếp tế được hàng cứu trợ lúc này là tối quan trọng”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư xã Nhôn Mai chia sẻ.

Bên cạnh đó, 24/7 ngay khi nước lũ rút xuất hiện vết nứt phía trên taluy dương trung tâm bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý. Chính quyền địa phương tại cơ sở đã nhanh chóng kiểm tra phát hiện phía trên taluy dương ngay trung tâm bản Xằng trên xuất hiện 2 cung trượt (cung dài khoảng 200m, cung ngắn dài khoảng 110m; Vết trượt sâu nhất khoảng 1m, rộng khoảng 40cm. Phạm vi ảnh hưởng đến 106 hộ, 471 khẩu; bao gồm trường Tiểu học 2 và trường Mầm non.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghệ An: Một xã biên giới với gần 7000 dân vẫn đang bị cô lập sau lũ