Theo báo cáo nhanh mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến sáng ngày 24-7, hoàn lưu bão số 3 kèm theo mưa lớn, nước lũ dâng cao những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề vùng miền núi Nghệ An. Nhiều xã chưa tiếp cận được, nhiều bản làng chưa đang mất hoàn toàn liên lạc.
Xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An một trong những địa phương tại tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử này
Nhiều nơi chưa thể tiếp cận
Theo báo cáo nhanh hiện trận lũ lịch sử này miền núi Nghệ An đã có 4 người tử vong và mất tích là bà L.Y.D (70 tuổi, trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn); bà V.Y.X (78 tuổi, trú tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai) và hai mẹ con tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý bị lũ cuốn hiện đã tìm thấy thi thể nguời mẹ và đang tìm kiếm tung tích người con. Ngoài ra có 4 người bị thương do va chạm trong quá trình di chuyển hoặc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Toàn tỉnh có 450 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái tại các xã như Bạch Ngọc, Vĩnh Tường, Quang Đồng, Yên Thành, Quế Phong, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Hữu Kiệm, Yên Na, Mường Xén... Ngoài ra, có 3.786 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó xã Tương Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.210 nhà, tiếp đến là Mường Xén (264 nhà), Tam Quang (177 nhà), Con Cuông (300 nhà) và nhiều xã khác. Có hàng trăm ngôi nhà dân và trụ sở cơ quan, trụ sở công cộng bị lũ làm hư hỏng và cuốn trôi hoàn toàn như xã Mỹ Lý tru sở Trạm y tế xã, trụ sở Công an xã, điểm trường Xiềng Tắm và 162 nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn.
Đến hiện tại các đơn vị đang sơ tán lên tới gần 4000 dân hộ. Trong đó, xã Tương Dương chiếm phần lớn với 2.210 hộ, tiếp theo là Mường Xén (528 hộ), Con Cuông (340 hộ), Hữu Kiệm (86 hộ), Tri Lễ (46 hộ), Mỹ Lý, Bắc Lý, Nhôn Mai, Mường Típ…. do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương bị cô lập, chia cắt, mất điện.
Toàn tỉnh có 1.604,9 ha lúa, 307,7 ha mạ, 1.291,94 ha rau màu, 990,9 ha cây trồng hàng năm. Có 202 con gia súc và 2.707 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Bên cạnh đó, 5 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng.
Các tuyến đường nối các địa phương miền tây Nghệ An với bên ngoài bị ngập sâu nước, sạt lở chia cắt đến nay nước vẫn chưa rút hết, bùn đất dày bị tê liệt hoàn toàn
Mưa lũ đã gây ngập tại 32 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ (trong đó quốc lộ: 23 vị trí, tỉnh lộ: 9 vị trí). Có 27 điểm sạt lở taluy (22 trên quốc lộ, 5 trên đường tỉnh). Giao thông địa phương bị ảnh hưởng với 1.702m đường bị sạt lở, khối lượng đất đá 22.793,1 m³. Toàn tỉnh có 49 điểm sạt lở, 69 điểm ngập nước, 19 điểm đường bị chia cắt, 3 cống bị hỏng, 3 cầu tràn bị hư hỏng, 1 cầu sắt dân sinh và 2 cầu treo bị cuốn trôi. Hệ thống thủy lợi bị hư hỏng gồm 2.015m kênh mương bị sạt lở. Ngoài ra, một đoạn ống dẫn nước phục vụ sản xuất dài 100m tại xã Keng Đu bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nông nghiệp.
Tuy nhiên, đến nay nhiều xã vẫn đang bị cô lập như Bắc Lý, Mỹ Lý, Nhôn Mai do đường bị đứt, sạt lở nhiều điểm. Riêng nhiều bản làng mất liên lạc và vẫn chưa tiếp cận được nên con số thiệt hại ước tính còn lớn hơn báo cáo hiện tại.
Nhiều địa bàn do mất điện, mất sóng lãnh đạo xã vừa đi cơ sở các bản làng bị thiệt hại ghi chép nhanh vào giấy rồi gặp nơi có sóng gửi báo cáo về tỉnh để mong nhận được sự hỗ trợ.
“Đây là trận lũ lịch sử chưa bao giờ lớn như vậy nên cả xã Mỹ Lý nhiều bản làng tan hoang. Có những bản nhà dân bị ngập, cuốn trôi mất hơn nửa. Điện mất, sóng chập chờn nên vừa đi cơ sở ổn định tình hình dân cư vừa nắm bắt thiệt hại chép vào giấy đến nơi có sóng là chụp gửi báo cáo để cấp trên kịp thời nắm bắt có phương án hỗ trợ cho địa phương vì nguồn lực tại chỗ cạn kiệt dần”, ông Lương Văn Bảy, chủ tịch xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An nói vội vàng.
Riêng tại xã Nhôn Mai (trước đây thuộc xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương), sóng mất, điện mất, đường chia cắt cả 4 phía nửa đêm sau khi đi dò sóng để báo cáo tình hình hiện tại lên cấp trên ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư xã nhắn vội mấy dòng “Hiện xã đang bị cô lập tứ phía, các lực lượng ở ngoài không tiếp cận được. Xã chủ động 4 tại chỗ, hiện đag chỉ đạo lực lượng di dời nhà cửa cho nhân dân vùng sạt lở nghiêm trọng”. Đến hiện tại xã Nhôn Mai có 20 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn; 50 nhà dân di dời khẩn cấp, ảnh hưởng toàn diện 21 bản làng.
Hiện như xã Mường Típ đường vào trung tâm xã với bên ngoài cũng đã bị chia cắt hải đi cắt đường rừng hơn 8 tiếng đồng hồ mới vào đến nơi. Nhiều bản làng bên kia sông Lam của xã Mường Xén hiện cũng chưa nắm rõ được tình hình do không liên lạc được, các cây cầu treo nối qua các bản làng này đều đã bị cuốn trôi.
Quân đội dùng trực trăng cứu trợ
Trước tình trạng nhiều tuyến giao thông trọng yếu nối với các địa phương miền Tây Nghệ An bị chia cắt, tê liệt. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 7A và Quốc lộ16 nối đến các địa phương vùng rốn lũ bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn ngập sâu lực lượng cứu trợ không thể tiếp cận bằng đường bộ. Trước tình hình cấp bách, Sáng 24-7, 2 trực thăng thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 đã cất cánh từ sân bay Vinh, mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… bay vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế cho bà con. Trực thăng sẽ thả hàng tại 5 điểm ở các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.
Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương ngay khi nước rút nhanh chóng tiếp cận các bản làng để hỗ trợ dân di dời đến nơi an toàn cũng như ổn định cuộc sống trước mắt
Trước tình hình khó khăn chồng chất, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra "Lời kêu gọi" ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Lời kêu gọi hướng đến Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, cũng kêu gọi chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, toàn thể đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, hãy chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Sáng 27-4, lực lượng Quân đội đã điều 2 trực thăng để cứu trợ các vùng lũ lụt tại miền tây Nghệ An
Thời gian tiếp nhận ủng hộ được quy định từ ngày 23/7/2025 đến ngày 30/8/2025.
Các hình thức ủng hộ:
• Chuyển khoản ngân hàng:
◦ Tên tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An
◦ Số tài khoản: 5108856666
◦ Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Nghệ An
◦ Nội dung chuyển khoản: "Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai"
• Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt: Vui lòng gửi về:
◦ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
◦ Địa chỉ: số 02, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
◦ Điện thoại liên hệ:
▪ Bà Hoàng Thị Thanh Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0944006836
▪ Ông Nguyễn Đăng Hiệp - Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0942711223
▪ Ông Cao Xuân Thảo - Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0916467557