CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Việt Nam - Slovakia: Ngoại giao nhân dân vun đắp tình hữu nghị
Theo Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh ông Hồ Huy chia sẻ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng mà còn có vai trò định hướng chiến lược, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước trong giai đoạn mới.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động sâu sắc, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thể hiện bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, sự ổn định chính trị – xã hội và tầm nhìn phát triển dài hạn. Đối với bạn bè quốc tế, Đại hội là dịp để củng cố niềm tin vào đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định của Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 2025, Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện chính trị – lịch sử có ý nghĩa quan trọng, tiêu biểu là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với đó, đất nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế quốc gia. Những kết quả và dấu ấn đạt được là nền tảng quan trọng để Việt Nam vững bước trong giai đoạn phát triển mới – giai đoạn phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và chủ động, tích cực thực hiện trách nhiệm quốc tế.
Trong tổng thể bức tranh đối ngoại của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Slovakia tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực. Việc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia (2/2/1950 - 2/2/2025) là cột mốc quan trọng, khẳng định tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và hợp tác bền chặt giữa hai nước. Slovakia coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực châu Á; hai bên cùng mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Trao đổi với Báo Cựu chiến binh Việt Nam, ông Hồ Huy – Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Mai Linh, người có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Slovakia – cho biết, trong hơn bảy thập kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được xây dựng và phát triển trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tin cậy chính trị và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai quốc gia. Quan hệ đó không ngừng được củng cố, mở rộng, đặc biệt thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Theo ông Hồ Huy, ngoại giao nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự gắn bó lâu dài, được vun đắp bằng tâm huyết và niềm tin. Đó là quá trình kết nối thực chất, toàn diện, từ doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương, tổ chức với tổ chức, và sâu xa hơn là sự gắn kết giữa con người với con người, trên tinh thần thiện chí, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi để nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Khẳng định quyết tâm tiếp tục đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, ông Hồ Huy nhấn mạnh: “Với tinh thần chân thành, tử tế và trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường ngoại giao nhân dân, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.”
Slovakia – trước đây là một phần của Tiệp Khắc – là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 từ năm 2023 tiếp tục là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác nhân dân.
Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng 38 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương lớn. Những thành tựu đó phản ánh rõ nét uy tín, vị thế và trách nhiệm quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
| Về Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng Lãnh sự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 31/5/2006. Sự kiện có sự tham dự và cắt băng khánh thành của Tổng thống Cộng hòa Slovakia Ivan Gašparovič trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Slovakia trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Slovakia với Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị song phương, sau ba năm đảm nhiệm cương vị Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 23/9/2005), ông Hồ Huy đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2008, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia. Trải qua gần 20 năm hoạt động, Văn phòng Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy, bền bỉ, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia. Với cương vị Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Mai Linh, ông Hồ Huy được biết đến là Cựu chiến binh Sư đoàn 304A, Quân đoàn 2. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Chiến dịch Thượng Đức năm 1974, Giải phóng Đà Nẵng năm 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi vào ngày 30/4/1975. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, ông Hồ Huy sang Liên Xô học tập; năm 1980 tiếp tục học tập tại Tiệp Khắc. Từ năm 1981 đến 1985, ông công tác tại Công ty Saigontourist. Năm 1989, ông khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và đến năm 1993 thành lập Công ty Mai Linh, tiền thân của Tập đoàn Mai Linh ngày nay, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. |
Đọc tiếp
- Ngày 23/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và một số...
- Dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard được triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước...
- Sáng 25/1, Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) nhộn nhịp chào đón hai tàu biển quốc tế hạng sang Mv. Norwegian Sun và Westerdam...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thông qua Nghị quyết xác lập 12 định hướng phát triển đất...
- Ngày 25/1, Hội Cựu Chiến binh phường Phú Xuân (TP Huế) tổ chức gắn biển công trình chăm sóc bia chiến tích Trung đoàn 6 -...
Mới nhất
- Những ngày đầu năm 2026, Nha Trang khoác lên mình vẻ rạng rỡ của nắng vàng và gió biển. Tại tầng 1 của Sheraton Nha Trang...
- Trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày đầu xuân, tại xã Phước Chỉ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối...
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019 của...
- Ngày 23-1, Trường Đại học Thái Bình Dương phối hợp với Nhóm Steam Nha Trang và các vị khách mời là Cựu chiến binh (CCB)...
- Chiều 23/1, đoàn công tác quốc tế gồm các chuyên gia từ Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cơ quan sáng chế...
- Trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 23-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn...
- Đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế trong những ngày qua đều đặc biệt quan tâm đến sự kiện Đại hội XIV...
-
Diễn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát... - Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm được Đại hội đề ra là: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP...
- Tối 22-1, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Báo Thanh Niên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày phát hành số báo...














