Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tuyên Quang phát triển du lịch lịch sử từ đường Hạnh Phúc

Duy Thưởng 29/07/2026 - 21:27

Là biểu tượng của tinh thần cống hiến và ý chí vượt khó của lực lượng thanh niên xung phong, Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc vừa được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là Quyết định góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho du lịch văn hóa – lịch sử gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Nằm giữa không gian hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, cụm tượng đài là điểm hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu lịch sử. Đây không chỉ là nơi để du khách dừng chân chiêm ngưỡng cảnh quan, mà còn là không gian gợi nhớ về một giai đoạn hào hùng của dân tộc, nơi hàng nghìn thanh niên xung phong đã viết nên huyền thoại bằng mồ hôi, máu và tuổi trẻ.

cum-tuong-dai-thanh-nien-xung-phong-mo-duong-hanh-phuc-tai-thon-seo-sa-lung-xa-dong-van-2127
 Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh phúc tại thôn Séo Sả Lủng, xã Đồng Văn

Ngày 10/9/1959, công trình mở đường Hạnh Phúc chính thức được khởi công. Trong gần sáu năm, hơn 1.000 thanh niên xung phong đến từ 16 dân tộc thuộc 8 tỉnh, thành phố cùng khoảng 1.000 dân công địa phương đã kiên trì bám núi, treo mình trên vách đá, dùng những dụng cụ thô sơ để đục từng mét đá, mở nên tuyến đường dài gần 200 km xuyên qua cao nguyên đá.

Ngày 20/3/1965, con đường Hạnh Phúc chính thức thông tuyến, mở ra cơ hội phát triển cho vùng cực Bắc của Tổ quốc. Đằng sau kỳ tích ấy là sự hy sinh anh dũng của 14 chiến sĩ thanh niên xung phong (những người đã gửi lại tuổi xuân giữa đại ngàn) để con đường mang tên "Hạnh Phúc" được hình thành.

Để tưởng nhớ những cống hiến và sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong, năm 2017, Cụm tượng đài TNXP mở đường Hạnh Phúc được xây dựng bằng đá tự nhiên.

Công trình có tượng chính cao 12 m, tổng chiều cao cả bệ đạt 16 m, khắc họa hình ảnh năm thanh niên xung phong đại diện cho hàng nghìn người đã tham gia mở đường. Mỗi đường nét của tượng đài đều tái hiện tinh thần quả cảm, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục thiên nhiên của một thế hệ thanh niên Việt Nam.

Qua nhiều năm, nơi đây đã trở thành "địa chỉ đỏ" trong các hoạt động giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và tri ân những người đã góp phần làm nên con đường huyền thoại.

Theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Đồng Văn sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý và khai thác điểm du lịch theo đúng quy định.

Bên cạnh việc bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia vào chuỗi hoạt động du lịch.

Việc Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho ngành du lịch địa phương phát triển theo hướng bền vững, lấy giá trị văn hóa và lịch sử làm nền tảng.

Trong hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn được sống lại những câu chuyện xúc động về một thời mở đường gian khó. Chính sự kết hợp giữa di sản địa chất, cảnh quan đặc sắc và những giá trị lịch sử sâu sắc đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của điểm đến.

Có thể nói, việc đưa Cụm tượng đài TNXP mở đường Hạnh Phúc trở thành điểm du lịch cấp tỉnh là bước đi quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy di sản cách mạng, đồng thời truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến, lòng yêu nước và ý chí vượt khó của các thế hệ cha anh đến với công chúng hôm nay và mai sau.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tuyên Quang phát triển du lịch lịch sử từ đường Hạnh Phúc