CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tỉnh Đắk Lắk tri ân bộ đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, tri ân và tiễn các lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân trở về đơn vị.
Ngày 12-1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, tri ân và tiễn các lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh trở về đơn vị. Các đồng chí: Đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5; Cao Thị Hoài An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì hội nghị
Tham dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị Quân đội và địa phương trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn, làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp; làm ngày, làm đêm; làm xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết”. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đã chung sức, đồng lòng chăm lo cho cuộc sống của nhân dân vùng bị thiên tai.
Sau hơn 40 ngày thần tốc, quyết thắng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xây mới 610 căn nhà cho các hộ dân tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa; chiếm hơn 1/3 tổng số nhà xây mới trong tổng số 8 tỉnh, thành phố miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã xây dựng 331 căn nhà, góp phần quan trọng giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh: Trong suốt quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng sát cánh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân dựng lại từng mái nhà, sửa từng bức tường, vận chuyển từng bao vật liệu; những bữa cơm vội bên công trường, những ngày làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết, (…), đã trở thành hình ảnh thân quen, xúc động và đầy tự hào. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của niềm tin, tình quân – dân keo sơn, khẳng định sâu sắc chân lý: “Nơi nào nhân dân gặp khó khăn, nơi đó có Bộ đội.”.
“Chiến dịch Quang Trung” đã tiếp nối và tỏa sáng rõ nét về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, viết tiếp những bản hùng ca trong thời bình, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chiến dịch không chỉ mang lại những mái ấm kiên cố, những cái Tết ấm áp cho bà con vùng thiên tai, mà còn gieo mầm hy vọng, tiếp thêm niềm tin để nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Chiến dịch khép lại, nhưng những dấu ấn về tình yêu thương đồng bào, những mái nhà nghĩa tình và đặc biệt là tình quân – dân bền chặt sẽ còn mãi in hằn trong lòng bà con nơi đây. Đó mới chính là chiến thắng lớn nhất của “Chiến dịch Quang Trung”.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen tặng 60 tập thể và 350 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn./.
Bài liên quan
- Chiều 10-1, tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa (Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao nhà cho 15 hộ gia đình có nhà bị sập đổ do bão lũ tháng 11-2025 vừa qua.
- Tại tỉnh Đắk Lắk, ở nơi từng là tâm lũ, một nhịp sống mới đang hồi sinh diệu kỳ. Sức sống ấy được dệt nên từ Chiến dịch "Quang Trung thần tốc".
- Đến ngày 9-1-2026, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) đã hoàn thành và bàn giao 6/6 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của “Chiến dịch Quang Trung”.
- Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ủy hộ “Qũy vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh (gọi tắt là Ban vận động quỹ).
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...


















