CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quảng Trị quy hoạch bảo tồn hệ thống giếng cổ Cồn Tiên gắn với phát triển du lịch
Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước tại xã Cồn Tiên, hướng đến bảo tồn di sản độc đáo gắn với bảo vệ mạch nước ngầm và phát triển du lịch cộng đồng.
Một giếng nước tại xã Cồn Tiên. Ảnh: Tư liệu
Ngày 20/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) tại xã Cồn Tiên giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Hệ thống khai thác và xử lý nước tại Cồn Tiên (trước đây thuộc xã Gio An, huyện Gio Linh), được xếp hạng Di tích quốc gia năm 2001. Đây là công trình thủy lợi độc đáo, phản ánh kỹ thuật khai thác nguồn nước ngầm của người xưa. Đến nay, nhiều giếng cổ vẫn được người dân sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Theo quy hoạch, khu vực có tổng diện tích 427,8 ha, gồm 10,42 ha khu vực bảo vệ trực tiếp và 417,38 ha vùng đệm. Trong đó, việc bảo vệ địa tầng và mạch nước ngầm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì nguồn nước nuôi dưỡng hệ thống giếng cổ.
Quy hoạch xác định 10 giếng được bảo quản, 6 giếng được tu bổ; 3 di tích gồm Miếu thờ Nguyễn Hoàng - Chùa Long Phước, Giếng Nậy và Giếng Dưới được phục hồi trên cơ sở tư liệu lịch sử, hồ sơ khoa học. Đồng thời, tỉnh đề xuất bổ sung Giếng Lội, Giếng Phường, Giếng Họong và Giếng Một Máng vào danh mục Di tích quốc gia.
Tỉnh Quảng Trị cũng nghiêm cấm các hoạt động san gạt chân đồi, khoan giếng trái phép, khai thác đá và những hành vi làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng đến lưu lượng, hướng dòng chảy của mạch nước ngầm.
Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho biết, việc phê duyệt quy hoạch này tạo ra khung pháp lý vững chắc để địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời đây cũng là chìa khóa quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội hóa, khai thác hợp lý tiềm năng du lịch bền vững, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và làm giàu cho người dân địa phương.
Đọc tiếp
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- Cách đây tròn 80 năm, vào đúng ngày kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1946), Báo Chiến khu - cơ quan của Khu...
- Hơn 120 tác phẩm hội họa, điêu khắc cùng nhiều tư liệu về danh họa Lê Bá Đảng đang được giới thiệu tại quê hương...
- Tối 16/8, tại phường Đồng Hới, Sở VHTTDL Khánh Hòa phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn...
Mới nhất
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu năm nay đã ở tuổi 80, ông sinh ngày 27-7-1947. Ông là vị tướng trận mạc...
- Lịch sử của mỗi dân tộc luôn được ghi dấu bằng những chiến công, những bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh đất...
- Cỡ chữ Mặc định



















