Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quân khu 5 và Quân đoàn 34 chạy đua thời gian để có những ngôi nhà đẹp cho bà con đón Tết

LÊ QUANG HỒI 08/12/2025 - 14:17

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của Thủ tướng Chính phủ về thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân, bị thiệt hại sau bão lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã nhanh chóng triển khai hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng với các phương tiện đến địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa…phối hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng lại hàng ngàn ngôi nhà cho các hộ gia đình bị hư hỏng, sập đổ, nhằm giúp người dân có nơi ở ổn định, an toàn, có thể đón Tết trong mái nhà mới.

Sau bão lũ, nhiệm vụ quan trọng được các tỉnh nam Trung bộ xác định là không chỉ tập trung ở việc hỗ trợ lương thực hay khắc phục hạ tầng mà phải cấp tốc xây dựng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa. Các địa phương cần sự hỗ trợ từ lực lượng Quân đội để đẩy nhanh xây dựng các công trình cấp thiết, khu tái định cư cho hàng ngàn hộ dân trong vùng thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và yên tâm sinh sống lâu dài.

1-lanh-dao-dak-ak-trao-doi-voi-qk-5-1105
Lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk trao đổi với cán bộ Quân khu 5 để phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Nhân dân vùng lũ, Quân khu 5 đã tổ chức hiệp đồng thành lập 401 đội xây dựng, với quy mô mỗi nhà tương ứng một đội thi công. Trong đó, 188 đội thuộc Bộ Quốc phòng và 213 đội thuộc Quân khu, được phân bổ tại các địa phương Đắk Lắk (168 đội), Gia Lai (30 đội) và Khánh Hòa (15 đội).

Đến thời điểm hiện tại, 279 đội với 3.425 cán bộ, chiến sĩ đã cơ động đến các địa phương, nhanh chóng triển khai các phần việc theo kế hoạch. Công tác xây dựng nhà ở được triển khai đồng loạt, với 124 ngôi nhà đã được chính thức khởi công, số còn lại tiếp tục được các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài kế hoạch xây dựng lại các ngôi nhà mới, tính đến nay các đơn vị quân đội sau lũ đã triển khai bộ đội về các địa phương tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường cho 655 trường học, 140 bệnh viện và trạm y tế, 520 trụ sở công trình công cộng. Cùng với đó các đơn vị đã nhanh chóng sửa chữa và lợp lại mái cho 6.327 nhà dân. Trong đó, 895 ngôi nhà tại các địa phương Đà Nẵng (195 nhà), Quảng Ngãi (75 nhà), Gia Lai (218 nhà), Đắk Lắk (321 nhà) và Khánh Hòa (86 nhà) đã được triển khai sửa chữa, lợp mới nhằm giúp người dân ổn định sinh hoạt.

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 thì việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của Thủ tướng Chính phủ về thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân, bị thiệt hại sau bão lũ là một nhiệm vụ lớn, nhiều khó khăn song giàu ý nghĩa và đậm chất nhân văn. Với sự quyết tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 5, sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương với các đơn vị quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn, những mái nhà mới sẽ sớm dựng lên trên vùng đất còn đầy dấu tích lũ dữ. Khi đó, những tổ ấm mới không chỉ che mưa nắng mà còn là minh chứng rõ ràng của tình quân dân bền chặt, của phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong gian khó.

1-pho-chinh-uy-34-1116
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trước lúc lên đương thực hiện nhiệm vụ

Cùng với Quân khu 5, Quân đoàn 34 đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, vật tư đến những khu vực bị thiệt hại nặng các tại tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk…phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, các công trình hạ tầng thiết yếu, dọn vệ sinh môi trường để người dân sớm ổn định cuộc sống. Quân đoàn 34 đặt mục tiêu hoàn thành các công việc trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để bà con đón một cái Tết sum vầy, ấm áp và hanh phúc nhất.

Đến thăm và kiểm tra cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 đã biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, tất cả vì nhân dân, hướng bà con vùng lũ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho nhân dân sau bão, lũ không chỉ là hoạt động hỗ trợ nhân dân, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với tinh thần “Ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội”, nhằm tận dụng tối đa mọi lực lượng, vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn tuyệt đối.

xag
Không khí thi đua xây dựng nhà ở cho bà con vung lũ

Qua tìm hiểu chúng tôi thấy, để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của Thủ tướng Chính phủ về thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân, bị thiệt hại sau bão lũ đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban ngành hướng dẫn cung ứng vật liệu xây dựng; giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đồng thời phối hợp lựa chọn mẫu nhà phù hợp phong tục, theo nguyện vọng của người dân, điều kiện phòng chống bão lũ, đặt chất lượng lên hàng đầu. Đây là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa là mong đợi lớn của nhân dân sau những ngày mất mát.

Để bà con vùng lũ có cuộc sống ổn định, nhất là có được những ngôi nhà mới để đón Tết cổ truyền của dân tộc, UBND tỉnh Gia Lai đã huy động tổng lực từ chính quyền cơ sở, quân đội, công an đến lực lượng xã hội để khẩn cấp xây mới 674 căn nhà bị sập và sửa chữa các nhà hư hỏng tại 112 xã, phường. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thiện nhà sửa trước 31/12/2025, bàn giao toàn bộ nhà mới trước 31/1/2026 để mọi hộ dân vùng bão lũ đều có nơi ở an toàn.

1-tdn-1120
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm và trao quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giúp dân trên địa bàn

Đến kiểm tra và thăm bà con vùng lũ và các đơn vị đang thi công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị sập do thiên tai theo chiến dịch "Quang Trung thần tốc", đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 34 và lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ động của UBND cấp xã, kết hợp nguồn lực Nhà nước và xã hội để xây dựng khẩn cấp 674 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và sửa chữa các nhà bị hư hỏng nặng tại 112 xã, phường. Với mục tiêu sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng trước 31/12/2025 và xây mới hoàn toàn nhà sập đổ trước 31/1/2026, để tất cả hộ bị thiệt hại đều có nơi ở an toàn, đặc biệt là để bà con chung vui đón cái Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ nhất.

1-gia-alia-xay-nha-dan-1122
Các đơn vị quân đội và lực lựng Công an phối hợp chung sức xây dựng những căn nhà đẹp cho bà con vùng lũ

Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ngành đảm bảo nguồn vật liệu cung ứng; đối với đơn vị thi công, cần phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đi dân nhớ, ở dân thương, tập trung nhân vật lực, phương tiện để thi công, theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nhà ở cho dân phải vững chắc,đẹp, thực sự là công trình của “lòng dân- ý Đảng”.

Có mặt tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk, chúng tôi thấy không khí vui tươi, tinh thần tích cực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5).

Thượng tá Nguyễn Hữu Tình – Phó Lữ đoàn trưởng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao, đơn vị đã động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng với các phương tiện như xe tải, xe đào về đây giúp địa phương xây dựng 5 ngôi nhà của bà con bị sập trong trận lũ vừa qua. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 280 xác định, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình. Với phương châm “ở đâu khó có bộ đội”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao và bàn giao nhà ở cho bà con trước ngày 31/1/2026, bảo đảm tất cả các hộ dân đều có mái nhà an toàn đón Tết.

1-bd-280-1123
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 - Quân khu 5 giúp bà con vùng lũ sửa chữa và xây dựng những căn nhà mới

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Huỳnh Mười (62 tuổi) ở thôn Phú Phong bộc bạch: “Sau khi bão lũ kéo tới và cuốn trôi mất ngôi nhà của mình. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có nhà mới để ở, cái đói, cái khổ cứ vây quanh. Nhưng nay gia đình tôi chuẩn bị có ngôi nhà mới rồi nhất là khi Tết đến, Xuân về, đặc biệt không còn phải lo cảnh mưa gió nữa…Chúng tôi thật biết ơn sự giúp đỡ của nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, của quân đội nói chung và các chú bộ đội của Lữ đoàn Công binh 280 – Quân khu 5 nói riêng.

Cái đẹp, cái tốt của bộ đội Cụ Hồ tôi đã nghe nhiều, nhưng hôm nay mới biết, mới thấy trực tiếp, thật là tuyệt vời!

Đọc tiếp

Mới nhất

Quân khu 5 và Quân đoàn 34 chạy đua thời gian để có những ngôi nhà đẹp cho bà con đón Tết