Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát huy vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ nhóm yếu thế và lợi ích công

HỒNG QUẢNG 24/04/2026 - 16:56

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, đơn vị đã kịp thời quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan nhằm bảo đảm việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

vksndk1-1340
VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Trị đã chủ động tiếp nhận và xác minh các vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, dễ tiếp cận như xây dựng infographic, đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của Viện kiểm sát trong việc khởi kiện các vụ án dân sự công ích, cũng như trách nhiệm chung tay bảo vệ lợi ích Nhà nước và cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện, VKSND khu vực 1 đã chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và xác minh nhiều vụ việc liên quan đến quyền dân sự của nhóm yếu thế, tập trung ở các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, an toàn giao thông, hộ tịch và an sinh xã hội. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp nếu không được kiểm soát kịp thời.

vksnd-khu-vuc-1--quang-tri-phoi-hop-cong-tac-voi-ubnd-xa-thuong-trach-quang-binh-1341
VKSND khu vực 1 - Quảng Trị phối hợp công tác với UBND xã Thượng Trạch

Thông qua công tác kiểm tra, xác minh, đơn vị đã trực tiếp làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để làm rõ bản chất vụ việc; qua đó kịp thời ban hành 11 kiến nghị theo quy định pháp luật. Các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Những kết quả bước đầu đạt được đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát, mà còn góp phần bảo vệ hiệu quả lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin nên đọc

Bài liên quan

Mới nhất

Phát huy vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ nhóm yếu thế và lợi ích công