Tổ chức Y tế thế giới thông báo đã phát hiện hàng trăm trường hợp trẻ em mắc viêm gan cấp tính trên toàn cầu.

Hiện nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh này ở trẻ em vẫn chưa được xác định.

Các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đang thu thập các báo cáo để đi tìm lời giải về sự gia tăng bí ẩn của các trường hợp viêm gan cấp tính này khi lần đầu tiên được phát hiện ở Anh.

Cho đến nay, các trường hợp này được phát hiện chủ yếu tại châu Âu và châu Mỹ. Riêng tại Anh đã ghi nhận hơn 100 trường hợp. Mới đây, phát hiện thêm ở Đông Nam Á. Trong đó, Indonesia đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhi tử vong nghi ngờ do bệnh viêm gan cấp tính.

Các bệnh nhân viêm gan cấp tính thường có triệu chứng như nôn, tiêu chảy, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Một giả thuyết cho rằng sự kết hợp giữa virus Adeno và SARS-CoV-2 có thể là nguyên nhân gây ra các ca bệnh viêm gan.

Hiện nay, cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan bí ẩn đang được tiến hành, các chuyên gia khuyến cáo việc bảo đảm vệ sinh cá nhân là hết sức cần thiết để giảm nguy cơ mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm trong đó có viêm gan cấp tính.

Thùy Linh